Đàm Vĩnh Hưng tố cáo, bà Phương Hằng mỉa mai: “Em lo lắng quá“

Google News

Sau khi Đàm Vĩnh Hưng tuyên tố đã làm đơn tố cáo bà Phương Hằng đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, nữ doanh nhân đăng đàn bằng giọng mỉa mai.

>>> Mời quý độc giả xem video "Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố thách đố bà Phương Hằng". Nguồn FBNV
Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng xác nhận việc gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM. Ngoài ra, nam ca sĩ tuyên bố nhờ công ty kiểm toán tiền từ thiện.
Trước thông tin Đàm Vĩnh Hưng làm đơn tố cáo bà Phương Hằng vu khống, nữ doanh nhân đã lập tức đăng đàn. Trên trang cá nhân, bà Hằng mỉa mai Đàm Vĩnh Hưng:
"Quý vị ơi hôm nay em bị anh Đàm ảnh kiện em rồi. Em lo lắng quá đi. Kêu sao kê mà sạo ke. Thứ 5 em sẽ trở lại lợi hại hơn xưa".
Dam Vinh Hung to cao, ba Phuong Hang mia mai: “Em lo lang qua“
 Chia sẻ của bà Phương Hằng. Ảnh chụp màn hình
Nữ doanh nhân còn đáp trả gay gắt với Đàm Vĩnh Hưng: "Việc của mày là hãy sao kê, đừng dẫn dắt dư luận, đừng xỏ mũi dư luận. Quý vị ơi tôi nói có gì sai không?".
Trước đó, khi bị bà Phương Hằng tố "ém" 96 tỷ từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố nhờ pháp luật can thiệp và sẽ đối diện với bà Hằng tại tòa.
Chiều 21/9, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: “Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thông báo thụ lý đơn của Hưng và đang trong quá trình xác minh nội dung đơn để xử lý đúng người đúng tội. Cụ thể quá trình giải quyết của cơ quan điều tra Hưng sẽ cập nhật đến cả nhà.
Hưng cũng đã yêu cầu công ty kiểm toán vào cuộc để kiểm toán toàn bộ các khoản tiền thu chi liên quan đến từ thiện và cung cấp kết quả kiểm toán cho cơ quan điều tra.
Dam Vinh Hung to cao, ba Phuong Hang mia mai: “Em lo lang qua“-Hinh-2
 Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng. 
Cả nhà cùng Hưng chờ đợi kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM. Hưng đã xác định sẽ đi đến cùng bằng con đường pháp luật, nên dù có phải chờ đợi cơ quan điều tra xác minh và kết luận thì Hưng vẫn sẽ chờ".
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng, đồng thời yêu cầu bà Hằng phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm cho anh.
Ngoài Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Hoài Linh cũng có đơn tố cáo bà Phương Hằng tội vu khống, xúc phạm danh dự.
Hồng Khoa