Diễn viên Tùng Dương sắp kết hôn lần 4 với bạn gái kém 12 tuổi

Google News

Tùng Dương - nam diễn viên quen thuộc của phim truyền hình miền Bắc sẽ tổ chức hôn lễ lần 4, sau nhiều lần đổ vỡ hôn nhân.

Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên Tùng Dương đăng tải chia sẻ: "Những ngày tháng độc thân cuối cùng". Anh tiết lộ mình sắp kết hôn và gửi lời cảm ơn tới bạn bè khi họ chia sẻ niềm hạnh phúc.

Chia sẻ với Dân Việt, Tùng Dương cho biết, bạn gái của anh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thời trang, cô kém anh 12 tuổi. Anh quen vợ sắp cưới trong một sự kiện và có thiện cảm với nhau ngay khi gặp gỡ. Tuy không hoạt động nghệ thuật, bạn gái Tùng Dương rất hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của anh. Cô cùng anh chia sẻ nhiều buồn vui trong cuộc sống.

Dien vien Tung Duong sap ket hon lan 4 voi ban gai kem 12 tuoi

Diễn viên Tùng Dương. (Ảnh: FBNV)

“Hôn lễ sẽ được tổ chức nhỏ thôi, vì tôi cũng hơn 50 tuổi rồi. Hai gia đình đã gặp gỡ và chọn ngày. Mọi người đều rất ủng hộ hai vợ chồng” - nam diễn viên tâm sự.

Trước khi kết hôn, Tùng Dương sống cùng con gái 14 tuổi: “Con tôi vui khi bố có hạnh phúc mới, quý mến người bạn đời của tôi cũng như con gái của cô ấy. Sắp tới, cả gia đình 4 người sẽ cùng chung sống dưới một mái ấm”.

Diễn viên Tùng Dương cũng cho biết sức khoẻ của anh đã ổn định hơn nhiều sau thời gian dài điều trị bệnh tim. Hiện tại, anh đang hoàn thành những khâu cuối của kịch bản phim 35 tập “Bản huyết chúc”, sau đó tiếp tục viết hai kịch bản phim khác đã được đặt hàng.

“Tôi thấy mình may mắn bởi có nhiều anh em bên cạnh, còn nhiều người tin tưởng và có công việc để làm”, Tùng Dương nói.

Năm 2022, Tùng Dương từng gây xôn xao khi tuyên bố giải nghệ, nghỉ đóng phim. Anh cho biết mình phải nhập viện một thời gian dài vì bệnh tim, sức khoẻ giảm sút. Chia sẻ với Dân Việt về những biến động trong cuộc đời, anh cho biết: "Tôi không phải người hay dằn vặt vì những chuyện đã qua. Tôi theo đạo, tin tưởng mọi thứ đều do ý Chúa. Khi Chúa đã sắp đặt rồi, mình làm sao thay đổi được? Đến hiện tại, dù bệnh tật nhiều, tôi vẫn giữ tinh thần lạc quan, cũng không muốn mọi người nhắc nhiều tới chuyện này".

Diễn viên Tùng Dương tên đầy đủ là Nguyễn Đỗ Tùng Dương, sinh năm 1969 ở Hà Nội. Anh bắt đầu bước chân vào lĩnh vực phim ảnh từ năm 1994, nhưng tới những năm 2000 mới trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình với những vai diễn phản diện. Đó là Lân trong phim Chuyện phố phường, Ban trong Lãnh địa đen (series Cảnh sát hình sự), Lương Nhân trong Đàn trời... Ngoài ra, Tùng Dương còn là tác giả nhiều kịch bản phim truyền hình như Mùa bàng rụng trái, Kẻ tàng hình, Những đoá Quân tử lan...

Theo Yến Linh/ Dân Việt