Điều ít biết về 3 nam nghệ sĩ độc thân được phong tặng NSƯT

Google News

Theo quyết định 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11 và quyết định 1173/QĐ-CTN ngày 10/10/2023, nhiều nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú trong đợt xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10.

Đại Nghĩa, Minh Nhí, Võ Minh Lâm được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú
MC, diễn viên Đại Nghĩa (sinh năm 1978) từ tay trắng đi lên, trở thành "MC quốc dân" giàu có, đắt show hàng đầu. Ngày đặt chân vào trường sân khấu, anh chỉ còn vỏn vẹn 1 nghìn đồng trong túi, mua 1 bó rau muống nấu thành bữa cơm 3 món ăn cùng cha mẹ.
Dieu it biet ve 3 nam nghe si doc than duoc phong tang NSUT
Đại Nghĩa luôn muốn xuất gia từ nhỏ. Ảnh: toquoc.vn
Suốt thời sinh viên, anh học giỏi nên nhận học bổng đều đặn, ngoài thời gian lên lớp tranh thủ đi múa, hát, làm hướng dẫn viên, tuyên truyền viên… kiếm thêm thu nhập. Nam nghệ sĩ từng đi diễn ở ngã tư đường, giữa chợ hay gầm cầu.
Đại Nghĩa từng bước đi lên, cát-sê tăng theo thời gian, từ 20 nghìn đồng đến vài trăm nghìn, vài triệu đồng/suất diễn tại các sân khấu kịch.
Đại Nghĩa được biết đến với lối diễn hài hước, nhất là trong lĩnh vực hài kịch dành cho thiếu nhi. Anh hiện là diễn viên thuộc biên chế của Sân khấu kịch Idecaf và được đánh giá là một trong những diễn viên triển vọng nhất của sân khấu này. Bên cạnh đó, anh còn là gương mặt quen thuộc trên truyền hình với công việc người dẫn chương trình cho một số chuyên mục giải trí như Chuẩn cơm mẹ nấu và Gương mặt thân quen.
Đại Nghĩa chia sẻ mình có thu nhập tốt vài năm gần đây nhờ gameshow truyền hình. Anh dùng những khoản dư lo cho cha mẹ, làm từ thiện, thỉnh thoảng mua cho bản thân vài món đồ.
Dù thành đạt và nổi tiếng, anh tự nhận mình xuất thân "4 không": không đẹp, không có tiền, không giỏi cũng không khéo léo. Thành quả hôm nay có được nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ.
Đại Nghĩa không quên quá khứ nghèo khổ nên không có thói quen tiêu xài xa xỉ. Anh kiếm tiền tỷ vẫn không mua xe, hàng hiệu. Những năm gần đây, nam nghệ sĩ chuyên tâm tu tập Phật pháp, hành thiện tích đức.
Có sự nghiệp thành công và nhiều khán giả biết nhưng MC Đại Nghĩa lại có cuộc sống riêng tư vô cùng kín tiếng. Đại Nghĩa nhiều lần khẳng định không có nhiệm vụ phản hồi hay lên tiếng những vấn đề thuộc về cuộc sống cá nhân.
Hiện tại, Đại Nghĩa dù đã ở tuổi 45 nhưng vẫn chưa từng lập gia đình hay có con. Anh nhiều lần cho biết muốn được xuất gia từ nhỏ.
Minh Nhí
Nghệ sĩ Minh Nhí tên thật là Trương Hùng Minh sinh ngày 20/1/1964 tại thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Minh Nhí được biết đến với vai trò là một diễn viên hài - kịch nói.
Anh từng 2 lần được trao giải Mai Vàng dành cho "Diễn viên kịch nói xuất sắc nhất" do báo Người Lao Động tổ chức vào những năm 1998-1999.
Nghệ danh Minh Nhí được ghép từ tên và chữ "Nhí" do đồng nghiệp đặt để chỉ ngoại hình và cũng là những vai diễn nhí nhảnh của anh trên sân khấu.
Dieu it biet ve 3 nam nghe si doc than duoc phong tang NSUT-Hinh-2
Minh Nhí là thầy dạy của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Ảnh: Toquoc.vn
Theo Minh Nhí cho biết, ban đầu anh có ý định thi vào khoa Diễn viên nhưng lại không đủ tiêu chuẩn về ngoại hình nên đành đăng ký thi vào khoa Đạo diễn trường Cao đẳng Saan khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng khóa học với anh có những nghệ sĩ thành danh sau này như: Lý Hải, Cát Phượng, Hữu Bình, Hoàng Sơn.
Năm 1988, Minh Nhí tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Đến năm 1990, anh được các giảng viên Nguyễn Văn Phúc và Công Ninh đề cử vào vị trí phụ giảng. Một thời gian sau, anh chính thức được bổ nhiệm làm giảng viên bộ môn Biểu diễn sân khấu và nằm trong biên chế chính thức của Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhiều diễn viên thành danh hiện nay từng là học trò của anh như: Tiết Cương, Thúy Nga, Việt Hương, Hạnh Thúy, Cao Minh Đạt, Ngọc Trinh, Lê Quốc Nam, Quốc Thuận. Trong thời gian này, bên cạnh công việc giảng dạy, Minh Nhí cũng thường xuyên tham gia đóng phim và biểu diễn ở nhiều sân khấu kịch Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngoài công việc biểu diễn, Minh Nhí còn đảm đương nhiều lĩnh vực và vị trí khác nhau như: diễn viên điện ảnh, đạo diễn sân khấu, giáo viên dạy diễn xuất, và giám đốc của một công ty chuyên tổ chức và dàn dựng các buổi biểu diễn nghệ thuật.
Dù thăng tiến trong sự nghiệp nhưng cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ cũng không mấy suôn sẻ. Nam nghệ sĩ ở tuổi U60 vẫn lẻ bóng và gây bất ngờ với người hâm mộ khi quyết định nhận con nuôi. Nghệ sĩ Minh Nhí chia sẻ, anh hài lòng với những gì mình đang có.
Võ Minh Lâm
Võ Minh Lâm sinh năm 1989 trong một gia đình có ba mẹ đều là nghệ sĩ cải lương. Võ Minh Lâm sớm bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê với môn nghệ thuật truyền thống này.
Nam nghệ sĩ gốc Cần Thơ trở thành "hiện tượng" khi đoạt giải thưởng cao nhất tại Chuông vàng vọng cổ truyền hình 2006 rồi bắt đầu con đường biểu diễn chuyên nghiệp.
Dieu it biet ve 3 nam nghe si doc than duoc phong tang NSUT-Hinh-3
Võ Minh Lâm là "con nhà nòi" cải lương. Ảnh: TP
Từ đó đến nay, anh từng bước khẳng định thực lực qua các vai diễn: Lý Huệ Tông trong vở Dấu ấn giao thời, vai Thành trong Đứa con không tên, vai quan huyện trong Ngao Sò Ốc Hến, vai Vịnh trong Hòn vọng phu, vai Priem trong Nàng Xê-đa, vai công tử Hiến trong Thầy Ba Đợi, vai Cố Sầu trong Chuyện tình Khâu Vai… đồng thời, nam nghệ sĩ nhận hàng loạt giải thưởng uy tín.
Mới đây, Võ Minh Lâm được giới chuyên môn đánh giá cao khi đảm nhận vai Lê Tư Thành trong vở Đêm trước ngày hoàng đạo. Màn trình diễn này giúp anh giành Huy chương vàng tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ V.
Trước khi có được vị thế như hiện tại, Võ Minh Lâm đã trải qua một hành trình đầy khó khăn, thách thức và nỗ lực không ngừng nghỉ. Nam nghệ sĩ kể, áp lực thời mới vào nghề: "Thời điểm tôi đoạt giải Chuông vàng vọng cổ 2006, tôi mới 17 tuổi, chỉ là một cậu bé mới chập chững bước vào nghề. Có nhiều người không tin vào khả năng của tôi, nói tôi không xứng đáng, cho rằng có khi nào ban tổ chức đang đãi vàng tìm cát không. Tôi bị cho là "ngựa non háu đá", đoạt giải xong sẽ huênh hoang, tự cao, tự đắc".
Anh tâm sự, hầu như những vai diễn đầu tiên mà mình đảm nhận đều hứng chịu nhiều "gạch đá", công kích. Đối mặt với những ý kiến tiêu cực, Võ Minh Lâm chọn cách im lặng, âm thầm chăm chút cho từng vai diễn, không ngừng học hỏi, nâng cao khả năng ca diễn để từng bước được thấu hiểu, công nhận. Trải qua 16 năm gắn bó với sân khấu, Võ Minh Lâm muốn làm sao để có được những vai diễn thật hay cống hiến cho khán giả và được công chúng đón nhận. Với anh, đó là điều hạnh phúc nhất của một nghệ sĩ. Hiện tại, Võ Minh Lâm vẫn đang độc thân ở tuổi 34.
Theo Thủy Vũ/Dân Việt