Đường tình của ba bà mẹ trong “Hương vị tình thân“: Ai hơn ai?

Google News

Nhắc đến điểm thu hút, thành công của bộ phim "Hương vị tình thân" không thể không nhắc đến vai diễn của ba bà mẹ trong phim. Mỗi nhân vật có những nét "xấu" rất riêng nhưng ngoài đời họ đều có cuộc sống viên mãn.

Bên cạnh những vai diễn thể hiện đức hy sinh, tình yêu cao thượng, bao la của người mẹ trên màn ảnh Việt thì cũng có những nhân vật khắc họa những góc xấu xí nhất, những điểm yếu rất đời của từng người mẹ.

Duong tinh cua ba ba me trong “Huong vi tinh than“: Ai hon ai?

3 bà mẹ làm nên điểm thu hút của phim "Hương vị tình thân"

Nghệ sĩ Tú Oanh - Bà Bích: Xấu tính, nông cạn, "ruột để ngoài da"

Trong phim "Hương vị tình thân", bà Bích do nghệ sĩ Tú Oanh thủ vai là mẫu người phụ nữ quê mùa, ít học. Bà luôn đối xử phân biệt giữa con đẻ và con nuôi. Khi phim lên sóng, nhân vật bà Bích của nghệ sĩ Tú Oanh bị khán giả ghét bỏ do ích kỷ, cay nghiệt với con gái nuôi. Từng ánh mắt, cử chỉ, lời thoại của nữ nghệ sĩ đều tự nhiên, chua chát, góp phần tạo nên thành công cho vai diễn.

Duong tinh cua ba ba me trong “Huong vi tinh than“: Ai hon ai?-Hinh-2

Nghệ sĩ Tú Oanh trong "Hương vị tình thân".

Duong tinh cua ba ba me trong “Huong vi tinh than“: Ai hon ai?-Hinh-3

Vai diễn bà Bích bị nhiều người bày tỏ là "ghét cay ghét đắng".

Trái ngược hoàn toàn với vai diễn bà Bích trong phim, nghệ sĩ Tú Oanh ngoài đời rất trẻ trung và tràn đầy năng lượng tích cực dù đã ở tuổi 53. Nghệ sĩ Tú Oanh sinh năm 1968, là vợ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - "cha đẻ" của những tác phẩm như "Cuốc xe đêm" (2000), "Sống trong sợ hãi" (2005), "Chơi vơi" (2009), "Lời nguyền huyết ngải" (2012)...

Duong tinh cua ba ba me trong “Huong vi tinh than“: Ai hon ai?-Hinh-4

Duong tinh cua ba ba me trong “Huong vi tinh than“: Ai hon ai?-Hinh-5

Nghệ sĩ Tú Oanh ngoài đời trái ngược hẳn với bà Bích trong "Hương vị tình thân".

Được biết, bên cạnh công việc tại Nhà hát Tuổi trẻ, nghệ sĩ Tú Oanh còn kinh doanh riêng. Nghệ sĩ có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng và các con. Tuy nhiên, trên trang cá nhân của mình, nữ nghệ sĩ ít chia sẻ về đời tư.

Trong một lần hiếm hoi, cô đã từng tiết lộ về mối tình tuyệt đẹp và cách vun vén hôn nhân với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Ai nấy cũng phải trầm trồ ghen tị với mối tình từ thời sinh viên đến cuộc sống hôn nhân ấm êm của đôi vợ chồng. Mỗi khi nhắc đến ông xã, nghệ sĩ Tú oanh cười tự hào và hạnh phúc: "Một ông đạo diễn khó tính trên phim trường nhưng dễ tính trong gia đình, sống trách nhiệm và cực kỳ đáng tin".

Duong tinh cua ba ba me trong “Huong vi tinh than“: Ai hon ai?-Hinh-6

Nghệ sĩ Tú Oanh có cuộc sống viên mãn bên chồng và 2 con trai.

Tái ngộ khán giả bằng một vai diễn ấn tượng chính là thành công của nghệ sĩ Tú Oanh. Vì công việc bận rộn, nghệ sĩ Tú Oanh "mất tích" trên màn ảnh khá lâu nhưng khi trở lại, nữ nghệ sĩ vẫn nhiệt huyết, tận tụy và thành công với vai diễn của mình. Đó chính là sự cống hiến, là cái tình mà nghệ sĩ Tú Oanh dành cho nghệ thuật, cho khán giả.

NSƯT Thu Hạnh - Bà Sa: Nham hiểm, độc đoán

Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh, mới đây NSƯT Thu Hạnh đã có sự quay trở lại đầy ấn tượng khi vào vai bà Sa - người mẹ toan tính, mưu mô, thủ đoạn trong "Hương vị tình thân". Bà Sa thuộc tầng lớp trung lưu, có của ăn của để. Bà luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, sành điệu, nói những lời hoa mĩ, đúng đắn nhưng thực tâm bà là một con cáo già nham hiểm.

Duong tinh cua ba ba me trong “Huong vi tinh than“: Ai hon ai?-Hinh-7

NSƯT Thu Hạnh trong vai bà Sa.

Tuổi trẻ bà từng giấu chồng ngoại tình. Trong cuộc trò chuyện với tình nhân năm xưa, khán giả phát hiện ra bà Sa vốn dĩ cũng không yêu thương con gái ruột. Tuy không thương yêu gì con nhưng bà Sa vẫn đầu tư cho con ăn học đến nơi đến chốn, dạy dỗ nghiêm khắc và nhất là luôn miệng nói mẹ thương con, mẹ làm tất cả vì con và trên đời này chỉ có mẹ và em trai mới là gia đình thực sự của con. Thực tâm, bà Sa muốn lợi dụng con cái để thực hiện những toan tính của mình. Những việc làm của bà Sa khiến khán giả vô cùng bức xúc.

Duong tinh cua ba ba me trong “Huong vi tinh than“: Ai hon ai?-Hinh-8

Vào vai phản diện, NSƯT Thu Hạnh bị khán giả ghét cay ghét đắng vì diễn xuất quá đạt.

Trên màn ảnh, vai diễn của NSƯT Thu Hạnh nhận được nhiều lời khen của khán giả vì tự nhiên và cảm xúc. Nhưng khác hẳn so với hình tượng bà Sa mưu mô, thủ đoạn trên màn ảnh, ngoài đời, NSƯT Thu Hạnh có cuộc sống bình yên và khá kín tiếng. Được biết, hiện bà là Trưởng đoàn 1 Nhà hát Kịch Hà Nội. Nữ nghệ sĩ từng tham gia nhiều vở diễn nổi tiếng như: "Đứa con tội phạm", "Đứa con bị đánh cắp", "Vòng đời", "Lời nguyền kẻ mơ"... và đạt được nhiều giải thưởng.

Ở đời thực, NSƯT Thu Hạnh còn khiến công chúng ngưỡng mộ khi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bình yên bên ông xã và 2 cô con gái xinh đẹp. Dù cả hai vợ chồng đều có công việc mang tính đặc thù khi vợ là nghệ sĩ, chồng là cảnh sát hình sự, song, NSƯT Thu Hạnh luôn biết cách hài hoà giữa gia đình và công việc. Nói về ông xã, NSƯT Thu Hạnh tiết lộ thời gian đầu mới quen từng nghĩ ông xã là một người rất khô khan nhưng càng quen lâu càng thấy chồng "lãng mạn hơn mình nghĩ". Do đặc thù công việc, chồng nữ nghệ sĩ thường xuyên có những chuyến công tác đột xuất, thậm chí đi suốt ngày, suốt đêm. Nhưng điều đó không khiến NSƯT Thu Hạnh giận hờn. Nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng cô “mê” ông xã vì những điều bất ngờ, lãng mạn anh mang lại.

Duong tinh cua ba ba me trong “Huong vi tinh than“: Ai hon ai?-Hinh-9

Là nghệ sĩ tài năng của sân khấu kịch phía Bắc, hiện NSƯT Thu Hạnh có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã và 2 con gái

Duong tinh cua ba ba me trong “Huong vi tinh than“: Ai hon ai?-Hinh-10

Bận rộn với công việc quản lý, làm đạo diễn, đóng phim song NSƯT Thu Hạnh vẫn chu toàn chuyện gia đình

Nói về bí quyết để cân bằng giữa gia đình và công việc, NSƯT Thu Hạnh chọn cách chia đều 50-50: “Mình như người thuyền trưởng, nếu buông lơi tay lái, con thuyền sẽ chệch hướng. Nói vậy, không có nghĩa là bỏ bê công việc ở Nhà hát. Mỗi đêm diễn, mình vẫn cần mẫn 'chơi nghề', cùng đồng nghiệp thắp lửa cho từng vai diễn. Với mình, thế là đủ lắm rồi”.

Nghệ sĩ Quách Thu Phương - Bà Xuân: Ngây thơ, dễ bị lừa

Hình ảnh bà Xuân trong phim "Hương vị tình thân" là một người mẹ có 2 con trai đã trưởng thành nhưng tính cách lại vô cùng ngây thơ, đỏng đảnh, thích ăn mặc lòe loẹt và đặc biệt là rất dễ bị lừa. Bà Xuân chỉ ở nhà quán xuyến nhà cửa, để chồng yên tâm công tác. Dù hầu hết thời gian ở nhà nhưng bà Xuân luôn bị hết người giúp việc này rồi đến người giúp việc khác qua mặt. Bao nhiêu của ngon vật lạ bị tuồn ra ngoài nhưng bà Xuân đều không hay biết gì.

Duong tinh cua ba ba me trong “Huong vi tinh than“: Ai hon ai?-Hinh-11

Quách Thu Phương trong vai bà Xuân

Việc bà Xuân áp đặt, ngăn cấm tình yêu của hai con trai đã khiến nhiều khán giả tỏ ra bức xúc, khó chịu. Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả lại cho rằng đó là tâm lý bình thường của một người mẹ xuất thân từ gia đình cao quý.

Nói về nhân vật của mình, diễn viên Quách Thu Phương cho biết: "Bà mẹ này vốn xuất thân con nhà giàu có. Bà ở nhà nhưng không phải làm nội trợ mà chỉ quán xuyến chung, còn làm thì giao cho 2 bà giúp việc. Hơn nữa, màu sắc của nhân vật có nét hơi phù phiếm nên nhân vật của mình khác với kiểu nội trợ thông thường. Vì phù phiếm, ưa vẻ bề ngoài nên khi chọn con dâu, bà cũng hướng con trai đến những đối tượng cùng tầng lớp mới phù hợp với con bà".

Duong tinh cua ba ba me trong “Huong vi tinh than“: Ai hon ai?-Hinh-12

Vai diễn của Quách Thu Phương khiến nhiều khán giả thích thú

Bên cạnh vai bà Xuân thì ít ai biết rằng, đầu những năm 2000, diễn viên Quách Thu Phương là một trong những nữ diễn viên được các đạo diễn săn đón, là gương mặt nữ chính của hầu hết bộ phim truyền hình. Quách Thu Phương từng nổi tiếng trong phim "Của để dành". Nữ diễn viên còn có sự nghiệp sân khấu lừng lẫy tại Nhà hát Tuổi Trẻ với các vai diễn trong những vở kịch như "Vũ nữ đêm giao thừa", "Diễm 500 đô", kịch thơ "Kiều Loan"... Hầu hết vai diễn của Quách Thu Phương đều xinh đẹp, dịu hiền và đa đoan.

Duong tinh cua ba ba me trong “Huong vi tinh than“: Ai hon ai?-Hinh-13

Quách Thu Phương từng được mệnh danh là "giai nhân màn ảnh Việt" nhờ sở hữu vẻ đẹp dịu hiền, vừa thanh tú vừa kiêu sa, phảng phất nét buồn ưu tư, hoài niệm

Nhưng nói về đường tình duyên, nghệ sĩ Quách Thu Phương khá lận đận, thậm chí 2 lần rơi vào căn bệnh trầm cảm. Khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp thì Quách Thu Phương lại vướng vào chuyện yêu đương và bước vào cuộc sống hôn nhân khi mới chỉ 21 tuổi. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên dừng các hoạt động nghệ thuật để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc con cái. Vốn đam mê với nghề, việc dừng lại này khiến cuộc sống, cảm xúc của cô không khỏi bị xáo trộn. Đồng thời, áp lực từ hôn nhân và việc chăm sóc con cái khiến Quách Thu Phương bị stress. Đó cũng là thời gian cô phải đối mặt với chứng trầm cảm. Nữ diễn viên quyết định ly hôn, cô mang theo con gái lên Hà Nội, gia nhập Nhà hát Tuổi trẻ.

Với nhiều người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ sẽ cảm thấy lo lắng trong chuyện tình cảm, nhưng với Quách Thu Phương, cô vẫn khao khát được yêu thương. Sau cuộc hôn nhân thứ nhất, năm 2021, nữ diễn viên quyết định tái hôn. Quách Thu Phương dành nhiều lời khen cho người chồng hiện tại: “Với tôi, giá trị lớn nhất của cuộc sống là tình yêu. Chính tình yêu đã giúp tôi và ông xã bây giờ vượt qua mọi rào cản, khó khăn để đến với nhau trọn vẹn. Anh ấy biết thông cảm, chia sẻ, tôn trọng cuộc sống riêng của vợ và yêu thương Phương Chi (con riêng của Quách Thu Phương) như con mình”.

Duong tinh cua ba ba me trong “Huong vi tinh than“: Ai hon ai?-Hinh-14

Hình ảnh hiếm hoi của Quách Thu Phương và các con

Tuy nhiên, do tính cách cầu toàn, cố chấp với việc "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", Quách Thu Phương luôn cố gắng tự làm mọi thứ mà không nhờ ai giúp đỡ. Hậu quả của việc này là cô bị trầm cảm lần 2. Lần này, sức khỏe nữ diễn viên còn suy yếu khi mắc hàng loạt bệnh lý khác như xương khớp, dạ dày, mất ngủ... Cô quyết định giảm bớt công việc, chuyên tâm tập yoga, tự tìm cách chữa lành tâm lý và chăm sóc gia đình.

Duong tinh cua ba ba me trong “Huong vi tinh than“: Ai hon ai?-Hinh-15

"Giai nhân điện ảnh" một thời vẫn giữ được vẻ đẹp buồn, thêm phần mặn mà, từng trải.

Trở lại màn ảnh và phải "làm mẹ" của những diễn viên trẻ, Quách Thu Phương cho biết, khi nhìn thấy các bạn trẻ, cô như nhìn thấy tuổi thanh xuân của mình và có sự tiếc nuối. "Giá như trước đây, thời của mình cũng có điều kiện như bây giờ thì có lẽ mình bớt vất vả. Nhưng vì mình sinh ra ở thời đó, thiếu thốn nhiều thứ, công nghệ chưa phát triển nên thiệt thòi nhiều. Các bạn trẻ bây giờ sáng tạo, nhanh nhẹn và có những thứ ngày xưa tôi không có được" - nữ diễn viên nói.

Theo Đỗ Hà/Công lý & Xã hội