Em gái Lâm Vỹ Dạ đẹp hơn chị, sao y mẹ là Á hậu một thời

Google News

Ai nấy trầm trồ, dành lời khen cho nhan sắc của em ruột Lâm Vỹ Dạ.

Mới đây, Lâm Vỹ Dạ có bài đăng thu hút sự chú ý trên trang cá nhân. Khoe ảnh em gái ruột hơn 10 năm về trước, diễn viên hài còn tấm tắc thừa nhận nhan sắc em gái quá giống với người mẹ quá cố.

Trong ảnh, em gái nữ diễn viên hút hồn với vẻ đẹp đầy đặn, ngọt ngào, phúc hậu.

"Năm 16 tuổi em tôi chưa lấy chồng. Em gái ruột tôi đó, cái mặt giống bà Thu Ba y chang. Hình chụp cách đây hơn 10 năm", Lâm Vỹ Dạ giới thiệu.

Em gai Lam Vy Da dep hon chi, sao y me la A hau mot thoi

Lâm Vỹ Dạ khoe ảnh em gái hơn 10 năm về trước.

Bài đăng của bà xã Hứa Minh Đạt khiến nhiều người thích thú, dành lời khen ngợi cho nhan sắc em ruột nữ diễn viên. Thậm chí, một số còn nhận xét cô có phần xinh đẹp hơn người chị nổi tiếng.

Em gai Lam Vy Da dep hon chi, sao y me la A hau mot thoi-Hinh-2

Em gái Lâm Vỹ Dạ thừa hưởng nhiều đường nét từ mẹ đẻ.

Trước đó, Lâm Vỹ Dạ từng khiến ai nấy trầm trồ khi chia sẻ loạt ảnh hiếm hoi của người mẹ quá cố, đồng thời tiết lộ mẫu thân từng là Á hậu một cuộc thi sắc đẹp vào thập niên 70.

Trong ảnh Lâm Vỹ Dạ chia sẻ, mẹ nữ diễn viên hút hồn với vẻ đẹp kiêu sa và nổi bật. Không chỉ vậy, đấng sinh thành Lâm Vỹ Dạ còn sở hữu chiều cao khá ấn tượng cùng phong thái tự tin lúc đăng quang.

Em gai Lam Vy Da dep hon chi, sao y me la A hau mot thoi-Hinh-3

Vẻ đẹp mặn mà, kiêu sa của mẹ Lâm Vỹ Dạ (bên trái).

Em gai Lam Vy Da dep hon chi, sao y me la A hau mot thoi-Hinh-4

Em gai Lam Vy Da dep hon chi, sao y me la A hau mot thoi-Hinh-5

Vẻ ngoài nổi bật của mẫu thân Lâm Vỹ Dạ (thứ 2 từ phải sang) giữa dàn thí sinh.

Em gai Lam Vy Da dep hon chi, sao y me la A hau mot thoi-Hinh-6

Hình ảnh hiếm hoi của nữ diễn viên bên mẹ và anh chị em. Được biết mẹ Lâm Vỹ Dạ qua đời khi cô 18 tuổi.

Em gai Lam Vy Da dep hon chi, sao y me la A hau mot thoi-Hinh-7

Tháng 9/2020, bố ruột nữ diễn viên sang Mỹ định cư. Trong ảnh là khoảnh khắc Lâm Vỹ Dạ cùng ông xã Hứa Minh Đạt và 2 con tiễn bố tại sân bay.
Theo Roger/2Sao-Vietnamnet