Hoa hậu Phương Nga tố giác Viện Kiểm sát: “Xới” lên PR tên tuổi?

Google News

(Kiến Thức) - Tưởng chừng vụ án tình tiền của Trương Hồ Phương Nga - Cao Toàn Mỹ đã khép lại thì mới đây người đẹp tố giác Công an và Viện KSND TP.HCM.
 
 

Mời quý độc giả xem video "Trương Hồ Phương Nga, Hồng Nhung trở lại sau vấp ngã". Nguồn VTC9

Mới đây, Trương Hồ Phương Nga đã có đơn gửi 29 cá nhân và tổ chức để tố giác quyết định trái pháp luật của cơ quan CSĐT Công an TPHCM cùng Viện KSND TPHCM liên quan đến vụ án giữa cô và Cao Toàn Mỹ.
Động thái của Phương Nga nhanh chóng nhận được sự chú ý của dư luận. Không ít cư dân mạng ủng hộ người đẹp vì cho rằng Phương Nga có dấu hiệu oan sai. “Cố lên, ủng hộ Phương Nga”, “Phải lấy lại công bằng”, ý kiến đứng về phía Phương Nga.
Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến đồng tình cho quyết định của người đẹp, một số cư dân mạng lại tỏ ra ngán ngẩm, cho rằng vụ án tình tiền Phương Nga - Cao Toàn Mỹ đã kéo dài nhiều năm và gây mệt mỏi nên tốt nhất lên dừng lại hoàn toàn.
Có người thậm chí nghi ngờ động thái tố giác của Phương Nga chỉ là chiêu PR sau thời gian dài cô im hơi lặng tiếng. “Phải chăng Phương Nga đang muốn tìm lại chỗ đứng trong showbiz nên xới lại scandal tai tiếng ”, một ý kiến đặt nghi vấn.
Như lường trước được dư luận, Phương Nga ngay lập tức giải thích lý do vì sao không tố giác cách đây 3 năm mà phải đợi đến bây giờ. Người đẹp viết trên trang cá nhân: “Có 3 lý do cho việc tố giác này:
Thứ nhất, cho đến tận bây giờ mình và Dung mới thực sự ổn định cơ bản được cuộc sống: phục hồi được sức khỏe, tinh thần, tìm được một công việc tốt có thu nhập ổn định đảm bảo sinh hoạt.
Thứ hai, mình và Dung nhận ra rằng, sự việc xảy ra đã và vẫn đang làm tổn hại danh dự, gây ảnh hưởng tiêu cực với mức độ vượt xa mọi suy đoán của hai đứa, đặc biệt là khi mình và Dung đi làm việc hay tiếp xúc xã hội.
Thứ ba, hơn hết, đây là cách duy nhất để mình và Dung được bình an, thoát khỏi sự chèn ép và hạ thấp danh dự, nhân phẩm từ mọi phía và đã vượt quá xa giới hạn chịu đựng”.
Hoa hau Phuong Nga to giac Vien Kiem sat: “Xoi” len PR ten tuoi?
Phương Nga chưa tìm lại được cuộc sống bình yên sau vụ án.  
Trước những lý do Phương Nga tố giác, nhiều cư dân mạng tỏ ra cảm thông với những gì cô trải qua sau khi vụ án tình tiền khép lại. Tuy nhiên, có những người khuyên Phương Nga không nên xới lại scandal.
“Liệu bạn có hạnh phúc không nếu tiếp tục thế này, kể cả khi bạn chiến thắng, cuộc sống đôi khi phải học cách buông, tìm 1 người đàn ông tốt và sống 1 cuộc sống bình thường không được hay sao”, một cư dân mạng lên tiếng.
Có thể thấy rõ Phương Nga đang phải trải cái giá quá đắt vì "bán thân xác" cho đại gia dưới danh nghĩa tình yêu từ hơn 2 năm bị tạm giam đến sự cay nghiệt của người đời. Đây cũng là bài học cho những chân dài chọn "tầm gửi" vào đại gia.
Diễn biến vụ Trương Hồ Phương Nga - Cao Toàn Mỹ:

Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung bị cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ bằng hành vi lừa mua bán nhà giá rẻ. Ngày 19/11/2014, CQĐT khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 19/3/2015, Nga và Dung bị bắt tạm giam.

Ngày 21/9/2016, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1, Trương Hồ Phương Nga khai 16,5 tỷ đồng được ông Cao Toàn Mỹ cho bị cáo thông qua hợp đồng tình cảm giữa 2 bên. Sau lời khai này, TAND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Ngày 6/2/2017, kết luận điều tra bổ sung khẳng định không có các hợp đồng tình cảm như Phương Nga và Thùy Dung khai nên CQĐT tiếp tục đề nghị truy tố 2 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 29/6/2017, TAND TP.HCM tiếp tục trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Cũng trong ngày 29/6/2017, tòa thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phương Nga và Thùy Dung.

Ngày 9/8/2017, CQĐT ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án. Tháng 6/2018, CQĐT phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra đối với Phương Nga và Thùy Dung.

Năm 2019 đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can. Tội danh của Phương Nga và Thùy Dung cũng được đổi từ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" sang "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Sau quyết định đình chỉ trên, Phương Nga và Thùy Dung làm đơn tố cáo ông Cao Toàn Mỹ về hành vi “vu khống”, tuy nhiên, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Thu Cúc