Là đại gia "ngầm" nhưng Lý Hải vẫn thử sức trong lĩnh vực mới

Google News

Sau bộ phim Lật mặt, Lý Hải thử sức mình trong một lĩnh vực hoàn toàn mới.

Lý Hải được xem là một trong những đại gia ngầm của showbiz Việt. Anh sở hữu nhà riêng triệu đô cùng 4 công ty con. Từ một ca sĩ, diễn viên có tiếng, Lý Hải tiếp tục đầu tư làm phim. Anh cho ra mắt liên tiếp 3 phần phim Lật Mặt đều đạt doanh thu lớn.
Mới đây Lật Mặt: Ba Chàng Khuyết với số vốn đầu tư 17 tỷ đồng đã tạo nên thành công lớn với việc lọt vào Top phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử.
Không dừng ở đó, đạo diễn kiêm biên kịch tài năng Lý Hải tiếp tục thử sức mình trong lĩnh vực lồng tiếng cho phim hoạt hình. Đó chính là bộ phim The Grinch được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt trong dịp Giáng sinh năm nay.
La dai gia
Lý Hải lựa chọn lồng tiếng cho phim hoạt hình. 
Trong The Grinch, nam ca sĩ Lý Hải hóa thân thành người dẫn chuyện, kể lại hành trình “đánh cắp” Giáng sinh đầy chông gai của gã tiểu quái da xanh Grinch.
Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia vào dự án lần này, anh cho biết: “Những bài học nhân văn, sâu sắc và ý nghĩa luôn là tiêu chí mà tôi đặt lên hàng đầu khi lựa chọn những cuốn sách cho các bé nhà mình. Bởi vậy, khi nhận được lời mời tham gia vào ê – kíp lồng tiếng The Grinch từ hãng Universal, tôi đã ngay lập tức đồng ý bởi đây vốn là một tác phẩm thiếu nhi “gối đầu giường” của các bạn nhỏ nước ngoài nhưng lại chưa thật sự phổ biến tại Việt Nam".
Để thực hiện được trọn vẹn việc lồng tiếng sao cho hay và thu hút, Lý Hải đã dành thời gian để tập dượt nhiều lần trước khi bước vào phòng thu. Không chỉ luyện thanh để tập quen lại với cảm giác khi đứng trước micro, khi về nhà anh còn thay bà xã nhận nhiệm vụ kể chuyện cho 4 nhóc tì trước giờ đi ngủ.
La dai gia
Lý Hải thay bà xã nhận nhiệm vụ kể chuyện cho 4 nhóc tì trước giờ đi ngủ để tập luôn việc lồng tiếng sao cho hấp dẫn. 
Sau vài lần theo cảm xúc của các bé, Lý Hải đã đúc rút ra được cho mình những “mẹo” làm thế nào để có thể biến những câu chuyện cổ tích quen thuộc trở nên hấp dẫn hơn với các khán giả nhí. Khi nhìn thấy các con chìm vào giấc ngủ thật sâu cũng là lúc anh biết mình đã có được những thành công bước đầu.
Tuy đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng một sự cố không may đã xảy ra ngay trước ngày tiến hành thử giọng. Bé Mio – con trai Lý Hải bất ngờ bị ốm và quấy khóc khiến vợ chồng anh cả đêm mất ngủ.
Nhưng đến khi bước vào set lồng tiếng, bằng sự tự tin và chuyên nghiệp sẵn có của một người làm nghệ thuật lâu năm, Lý Hải vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ban đầu trước sự ngỡ ngàng của cả ê – kíp. Giọng lồng của anh được đạo diễn đánh giá là truyền cảm và rất có thần thái, góp phần đưa mạch truyện trở nên gần gũi và thu hút hơn với các khán giả.
Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình lồng tiếng, Lý Hải chia sẻ: “Lồng tiếng cho nhân vật người dẫn chuyện là một dạng lồng rất khó. Nhất là với The Grinch khi phần thoại của người dẫn chuyện là lời thơ. Trong thời gian cực ngắn, diễn viên lồng tiếng phải bắt kịp được với cảm xúc của hoạt cảnh, nhưng cũng phải ngay lập tức quên đi khi sang tới phân đoạn khác. Có khi cảnh trước còn đang trong bầu không khí vui vẻ, hân hoan, cảnh sau đã lại chuyển sang những xúc cảm buồn bã, nuối tiếc. Rồi cũng có những lúc lời dẫn chuyện khi được Việt hóa lại quá dài so với khung hình, khi đó Lý Hải cùng các nhân viên kỹ thuật trong phòng thu phải bàn nhau “sáng tác lại” lời thơ cho khớp với tình huống phim.”
Theo An An/Dân Việt