Liên tục vướng bê bối, Thư Dung bị tước nốt danh hiệu hoa hậu

Google News

(Kiến Thức) - Á hậu Thư Dung bị tước danh hiệu Á quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018 và Á hậu 3 Miss Eco International 2018. Mới nhất, danh hiệu Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu của Thư Dung cũng bị thu hồi.
 
 

>>> Mời quý độc giả xem “Thư Dung nói tiếng Anh”. Nguồn Youtube:
Á hậu Thư Dung đang lao đao vì những ồn ào gần đây. Mới nhất, cô bị tước danh hiệu hoa hậu. Theo Zing, sáng ngày 7/9, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu đã họp về ồn ào của Thư Dung. Sau cuộc họp, ban tổ chức quyết định thu hồi danh hiệu Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu 2017 của người đẹp này.
2 lý do Thư Dung bị tước danh hiệu hoa hậu là do cô đã có hành vi chụp, phát tán ảnh phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống của nước sở tại nói riêng cũng như văn hóa phương Đông nói chung và bị phản ánh thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của Việt Nam, đang bị công an điều tra xử lý.
Lien tuc vuong be boi, Thu Dung bi tuoc not danh hieu hoa hau
 Thư Dung đăng quang Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ Toàn cầu 2017. Ảnh: Laodong
Ngoài danh hiệu hoa hậu, Thư Dung còn bị thu hồi danh hiệu Á hậu 3 cuộc thi Miss Eco International 2018. Theo fanpage cuộc thi, danh hiệu á hậu 3 được trao cho đại diện Brazil. Trước đó, người đẹp cũng bị bãi bỏ danh hiệu á quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018. Liên tiếp bị tước các danh hiệu, Thư Dung hiện chưa lên tiếng.
Thu Cúc