Ngoại hình tuổi 53 của Cổ Thiên Lạc

Google News

Cổ Thiên Lạc được biết đến là ngôi sao luôn quản lý vóc dáng nghiêm ngặt. Tuy nhiên, gương mặt của tài tử "Thần điêu đại hiệp" gần đây có nhiều thay đổi.

Ngày 19/3, trang Sohu đưa tin công ty Anh Hoàng đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu các phim điện ảnh năm 2023. Sự kiện có sự tham dự của các ngôi sao hàng đầu Hong Kong như Cổ Thiên Lạc, Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Thành Long, Nhậm Đạt Hoa, Trương Học Hữu, Tạ Đình Phong... Khi đứng bên cạnh các đồng nghiệp, ngoại hình của Cổ Thiên Lạc gây chú ý.

Ở tuổi 53, Cổ Thiên Lạc vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật, vừa làm quản lý nghệ sĩ, sản xuất phim vừa diễn xuất. Nam diễn viên tiết lộ để giữ vóc dáng cân đối, mỗi ngày anh chỉ ăn một bữa, thường nhịn vào buổi tối để giảm lượng tinh bột hấp thụ vào cơ thể.

Tuy nhiên, gương mặt của Cổ Thiên Lạc gần đây bị cho là có dấu hiệu lão hóa nhanh hơn so với các đàn anh trong nhóm Tứ đại Thiên vương Hong Kong như Lưu Đức Hoa hay Trương Học Hữu. Các tài tử này đều hơn Cổ Thiên Lạc gần 10 tuổi.

Theo Sohu, những năm gần đây, cơ mặt của Cổ Thiên Lạc không còn săn chắc, biểu cảm đơ cứng, thiếu tự nhiên. Đây có thể là do anh phải chịu di chứng của việc can thiệp thẩm mỹ. Thời trẻ, Cổ Thiên Lạc từng nhuộm da đen để trở nên nam tính hơn.

Ngoai hinh tuoi 53 cua Co Thien Lac

Ngoai hinh tuoi 53 cua Co Thien Lac-Hinh-2

Ngoai hinh tuoi 53 cua Co Thien Lac-Hinh-3

Ngoai hinh tuoi 53 cua Co Thien Lac-Hinh-4

Gương mặt của Cổ Thiên Lạc trong những sự kiện gần đây. Ảnh: Sohu.

Theo Sina, thời gian luôn là nỗi lo của các nghệ sĩ, những người "kiếm cơm bằng mặt". Trong khi một số ngôi sao chấp nhận tuổi tác, nhiều người níu kéo thanh xuân bằng việc phẫu thuật thẩm mỹ hoặc tiêm các chất giúp trẻ hóa. Tuy nhiên, việc can thiệp thẩm mỹ thường khiến khuôn mặt của các nghệ sĩ bị đơ và dễ để lại di chứng.

Ngoài ra, theo Sohu, nhìn từ những hình ảnh trong sự kiện của công ty Anh Hoàng có thể thấy địa vị của Cổ Thiên Lạc trong giới giải trí Hong Kong hiện tại. Nam diễn viên cư xử khiêm tốn nhưng là nhà sản xuất có quyền lực lớn. Cũng trong sự kiện, công ty Thiên Hạ Nhất của Cổ Thiên Lạc giới thiệu 10 dự án sẽ ra mắt trong năm 2023.

Cổ Thiên Lạc cho biết mong muốn của anh là có thể vực dậy nền điện ảnh Hong Kong. Nam diễn viên sản xuất phim luôn ưu tiên sử dụng các nghệ sĩ, nhân viên gốc Hong Kong để tạo công việc cho họ. Anh còn đầu tư cho các biên kịch, đạo diễn trẻ để họ thỏa sức sáng tạo. Do đó, nhiều nghệ sĩ, thậm chí đàn anh đàn chị đều bày tỏ sự ngưỡng mộ với tâm huyết mà Cổ Thiên Lạc dành cho điện ảnh Hong Kong.

Sách hay về sao Hong Kong:

Cuốn sách Châu Nhuận Phát - Đại hiệp Hong Kong không chỉ là bức tranh đa sắc về văn hóa, xã hội, điện ảnh Hong Kong từ những năm 1950 cho đến nay mà còn là những lát cắt về cuộc đời nghệ sĩ được người dân trìu mến gọi là "Đại hiệp".

Trong khi đó, cuốn Điện ảnh của Vương Gia Vệ kể về toàn bộ công việc của nhà làm phim người Hong Kong, đưa độc giả dạo qua từng phim trong các tác phẩm của Vương Gia Vệ, với hơn 250 bức ảnh độc quyền và những hình ảnh trong phim.

 
Theo Zing