Quách Ngọc Tuyên nhờ công an can thiệp khi bị lừa kêu gọi từ thiện

Google News

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên nói anh đã nhờ công an vào cuộc điều tra người ngụy tạo hoàn cảnh thương tâm để anh kêu gọi khán giả quyên góp giúp đỡ.

Ngày 1/3, tài khoản Facebook L.K.T đăng tải câu chuyện "mất 100 triệu đồng chuyển khoản từ thiện từ bài viết kêu gọi của diễn viên Quách Ngọc Tuyên". Theo đó hôm 28/2, chị T. đọc bài viết kêu gọi cộng đồng giúp đỡ một bệnh nhi gặp khó khăn trên trang cá nhân của diễn viên Quách Ngọc Tuyên.

Ngoài ra, chị T. cũng thấy diễn viên Lê Dương Bảo Lâm gửi 2 triệu đồng và thần tượng của mình là diễn viên Khả Như gửi 3 triệu đồng. Vì tin tưởng vào 3 nghệ sĩ, chị T. chuyển khoản 100 triệu đồng theo thông tin tài khoản ngân hàng trong bài viết trên trang cá nhân của Quách Ngọc Tuyên.

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên.

Sáng 1/3, chị T. đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để thăm hỏi tình hình sức khỏe của bệnh nhi mình giúp đỡ thì phía bệnh viện cho biết không có trường hợp nào như vậy đang điều trị tại đây. Vì vậy, chị đăng toàn bộ vụ việc lên mạng xã hội.

VietNamNet liên hệ diễn viên Quách Ngọc Tuyên vụ việc nói trên. Anh nhận toàn bộ lỗi do mình. Khi đọc thông tin của một bệnh nhi cần phẫu thuật gấp, anh sốt ruột cứu bé nên vội vàng gọi xác minh qua số điện thoại rồi chia sẻ lên trang cá nhân thay vì đến tận nơi kiểm chứng. Sau đó chị T. liên hệ lại, phản hồi về vụ việc, diễn viên mới biết đây là hoàn cảnh ngụy tạo nhằm trục lợi từ thiện. 

Quách Ngọc Tuyên liền chất vấn người cung cấp tin giả. Người đàn ông này thú nhận vì hoàn cảnh khó khăn mà đánh liều ngụy tạo hoàn cảnh thương tâm để kêu gọi cộng đồng giúp đỡ. 

Quách Ngọc Tuyên nói với VietNamNet, anh đã trình báo vụ việc đến công an. Mọi việc tiếp theo sẽ để cơ quan điều tra giải quyết.

VietNamNet liên hệ chị L.K.T nhưng chưa nhận được phản hồi. Trên trang cá nhân, chị T. nhấn mạnh việc đăng toàn bộ vụ việc lên mạng nhằm cùng nhau tìm sự thật, không phải tố cáo diễn viên Quách Ngọc Tuyên. 

 

Theo Cẩm Lê/Vietnamnet