Thanh Thảo xót xa: 'Lúc bại lộ, người phụ nữ vẫn ê chề nhất'

Google News

Thanh Thảo thương cho thân phận của người phụ nữ bị ngã giá rao bán như một món hàng, đến lúc bại lộ thì chính họ là người đau khổ nhất.

Những ngày qua, showbiz Việt chấn động khi đường dây bán dâm quy mô lớn liên quan đến người nổi tiếng vừa được công an triệt phá. Sự việc nhận được sự quan tâm rất lớn từ giới truyền thông, công chúng, đặc biệt là những người làm trong ngành giải trí.

Mỗi người một quan điểm, có ý kiến cho rằng nên phơi bày những người mẫu kinh doanh thân xác nhằm trả lại sự trong sạch cho showbiz nói chung và giới chân dài nói riêng.

Bên cạnh đó, cũng có quan điểm bày tỏ sự đồng cảm, khi chính những người phụ nữ bán dâm đang sống trong ê chề và tủi nhục. Ca sĩ Thanh Thảo là người mới nhất bày tỏ góc nhìn đa chiều về vấn đề này.

Thanh Thao xot xa: 'Luc bai lo, nguoi phu nu van e che nhat'

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ dẫn lại một bài báo có đề cập đến "tú ông" Lục Triều Vỹ với những cuộc "ép giá" đối với các người đẹp để tận thu tiền chênh lệch.

Là một người phụ nữ, Thanh Thảo cảm thấy ê chề và đâu đó là sự thương cảm khi đọc bài viết này. Cô thương cho thân phận của người phụ nữ bị ngã giá, rao bán như một món hàng, rồi còn bị cắt xén, ăn bớt..., đến lúc bại lộ thì chính họ là người đau khổ nhất.

Giọng ca 7X cũng đồng thời đặt ra câu hỏi: đồ hiệu sang chảnh, du lịch khắp nơi có thực sự cần thiết để rồi phải trả cái giá quá đắt đối với những người trẻ?

Thanh Thao xot xa: 'Luc bai lo, nguoi phu nu van e che nhat'-Hinh-2


Thanh Thảo thương cảm cho những người phụ nữ, khi đến cuối cùng họ chỉ là công cụ để thỏa mãn mục đích riêng của người khác.

"Đọc cái này sao thấy ê chề quá! Thương cho thân phận của người phụ nữ bị ngã giá rao bán như một món hàng, rồi còn bị cắt xén, ăn bớt..., đến lúc bại lộ, người phụ nữ vẫn là người chịu nhiều ê chề nhất.

Sống trên nhung lụa, đồ hiệu sang chảnh, du lịch khắp nơi có thật sự cần thiết đến mức này không? Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi quan điểm, mỗi sự lựa chọn cho cuộc đời mình, nhưng thú thật là vẫn thương cho phận người phụ nữ lắm!", nữ ca sĩ đau đáu.

Bài viết của Thanh Thảo nhanh chóng nhận được sự quan tâm giữa giai đoạn "nóng" của showbiz. Nhiều người đồng cảm với góc nhìn "thoáng" của Thanh Thảo về sự việc. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng những cô gái nổi tiếng bán dâm đáng trách hơn đáng thương, tự đẩy cuộc đời mình đi vào con đường xấu, là "con sâu làm rầu nồi canh" trong showbiz Việt.

Theo Vietnamnet