Vì sao Lê Âu Ngân Anh không đươc cấp phép đi thi quốc tế?

Google News

Đơn vị đề cử Lê Âu Ngân Anh thi quốc tế tiếp tục có phản hồi bằng văn bản gửi Cục Nghệ thuật Biểu diễn yêu cầu giải thích rõ những thắc mắc của đơn vị này về việc tại sao không cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh đi thi quốc tế.

Sau khi Ngân Anh không được Cục NTBD xem xét cấp phép cho đi thi Hoa hậu quốc tế, đơn vị đề cử Lê Âu Ngân Anh thi quốc tế tiếp tục có phản hồi bằng văn bản gửi Cục Nghệ thuật Biểu diễn vào ngày 18/12/2018. Theo đó, văn bản yêu cầu Cục giải thích rõ những thắc mắc của đơn vị này về việc tại sao không cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh thi Miss Intercontinental 2018.
Vi sao Le Au Ngan Anh khong duoc cap phep di thi quoc te?
Đơn vị đề cử Lê Âu Ngân Anh thi quốc tế muốn biết rõ lý do vì sao Lê Âu Ngân Anh không được cấp phép đi thi quốc tế. 
Trước hết, văn bản khẳng định Lê Âu Ngân Anh đáp ứng đủ tất cả các điều kiện để được cấp phép thi quốc tế:
"Theo quy định, Hồ sơ xin phép tham gia cuộc thi Miss Intercontinental 2018 bao gồm 6 điều kiện sau:
1. Thí sinh phải là top 3 của cuộc thi trong nước được cấp phép: Ngân Anh hiện là đương kim Hoa hậu Đại dương 2017.
2. Giấy mời của BTC: Ngân Anh hiện đã nhận được giấy mời từ BTC Miss Intercontinental 2018 và đã nộp bản công chứng cho Cục Nghệ thuật Biểu diễn.
3. Được 1 công ty làm hồ sơ đề cử: Ngân Anh đã được công ty chúng tôi để cử cô đi thi Miss Intercontinental 2018 và đã gửi đơn xin phép lên Cục Nghệ thuật Biểu diễn.
4. Không vi phạm pháp luật: Ngân Anh hiện là công dân gương mẫu, không vi phạm pháp luật.
5. Có đơn xin dự thi theo mẫu của Cục Nghệ thuật Biểu diễn: Hồ sơ của Ngân Anh đã có đơn xin dự thi Miss Intercontinental 2018 theo mẫu của Cục Nghệ thuật Biểu diễn.
6. 01 bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật: Công ty chúng tôi đã nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Cục NTBD".
Cho rằng Lê Âu Ngân Anh đáp ứng đủ các điều kiện được cấp phép thi quốc tế theo luật, đơn vị đề cử người đẹp yêu cầu Cục NTBD làm rõ 3 điểm sau:
- Nếu thực sự Lê Âu Ngân Anh có vi phạm quy chế cuộc thi Hoa Hậu Đại Dương năm 2017, thì vì sao với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, Cục NTBD đã không có bất kỳ ý kiến gì khi BTC cuộc thi Hoa Hậu Đại Dương 2017 không thực hiện yêu cầu của Cục là hủy bỏ kết quả thi của Lê Âu Ngân Anh, mặc dù yêu cầu này của Cục đã được đưa ra từ ngày 11 tháng 01 năm 2018?
- Vì bất kỳ lý do gì, đến thời điểm này, Lê Âu Ngân Anh đang là đương kim Hoa Hậu Đại Dương 2017; vậy, căn cứ vào đâu để Cục NTBD từ chối cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh đi thi Miss Intercontinental 2018, trong khi cô ấy đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện dự thi do chính Cục NTBD quy định?
- Nếu Cục NTBD cho rằng vì Công ty TNHH MTV Võ Việt Chung đã không hủy kết quả thi của Lê Âu Ngân Anh theo yêu cầu của Cục NTBD, nên Cục không có căn cứ xem xét hồ sơ cho Lê Âu Ngân Anh dự thi Miss Intercontinental 2018; vậy, quan điểm và kết luận này của Cục NTBD được dựa trên quy định nào của pháp luật liên quan?".
Phía cuối văn bản, đơn vị đề cử Lê Âu Ngân Anh cương quyết: "Chúng tôi yêu cầu Cục NTBD trả lời tất cả các vấn đề nêu trên, trên cơ sở đúng với các quy định của luật pháp.
Chúng tôi cũng hiểu rằng, văn bản số 806 ngày 10/12/2018 của Cục NTBD do Phó cục trưởng Lê Minh Tuấn ký là một quyết định hành chính đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Lê Âu Ngân Anh. Vì vậy, chúng tôi sẽ cương quyết thực hiện các quyền mà pháp luật cho phép để đảm bảo các quyền hợp pháp của Lê Âu Ngân Anh".
Trước đó, sau một thời gian trau dồi các kĩ năng, Lê Âu Ngân Anh bày bỏ nguyện vọng được đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2018.
Sau đó, hồ sơ xin cấp phép của Lê Âu Ngân Anh đã được nộp chờ ý kiến từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn – Bộ VHTTDL. Ngân Anh cho biết cô rất mong sẽ nhận được sự đồng ý cho phép của Cục Nghệ thuật Biểu diễn – Bộ VHTTDL để cô là đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental 2018: “Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, tôi đã nhận được một số lời mời tham dự các cuộc thi nhan sắc thế giới, nhưng ở thời điểm đó, tôi biết mình cần có thêm thời gian.
Trong hơn một năm qua, tôi đã lắng nghe những góp ý của công chúng và các chuyên gia để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Và tới hôm nay, tôi hoàn toàn tự tin mình sẽ là một đại diện mạnh của Việt Nam tại Miss Intercontinental 2018”.
Nếu là những người đẹp mang danh khác thì chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn. Nhưng ở đây, vương miện của Lê Âu Ngân Anh từng gắn liền với ồn ào phẫu thuật thẩm mỹ tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017.
Vì những sai phạm của BTC Hoa hậu Đại dương, Bộ Văn hóa từng khẳng định sẽ không cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh đi thi quốc tế. Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng tuyên bố trả lại hồ sơ xin cấp phép của người đẹp này.
Ngày 17/12/2018, phía Lê Âu Ngân Anh chính thức nhận được phản hồi bằng văn bản của Cục Nghệ thuật Biểu diễn (gửi đi từ 10/12/2018) về việc từ chối cấp phép cho cô đi thi quốc tế.
Lê Âu Ngân Anh cao 1m74, số đo 3 vòng là 87-57-97. Cô từng chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017. Tuy nhiên, phát ngôn thừa nhận từng phẫu thuật thẩm mĩ đã khiến cô rơi vào rắc rối. Dù cho biết đã "rút mũi ra" để "sở hữu vẻ đẹp tự nhiên" nhưng Cục Nghệ thuật Biểu diễn vẫn không công nhận danh hiệu của Ngân Anh, đồng thời cho biết không cấp phép cho cô thi nhan sắc quốc tế.
Theo Thu Nương/Khỏe & Đẹp