Diện mạo mới thiên hà 3169 gây sững sờ

Google News

(Kiến Thức) - Kính thiên văn vũ trụ Hubble của NASA / ESA đã chụp được một bức ảnh mới tuyệt vời về thiên hà xoắn ốc NGC 3169. Cánh tay xoắn ốc của thiên hà NGC 3169 tỏa sáng rực rỡ với những ngôi sao.

Được biết, NGC 3169 nằm cách chòm sao Sextans khoảng 76 triệu năm ánh sáng.

Còn được gọi là LEDA 29855 hoặc UGC 5525, thiên hà xoắn ốc này được phát hiện bởi nhà thiên văn học người Anh gốc Đức William Herschel vào năm 1783.

Dien mao moi thien ha 3169 gay sung so
 Nguồn ảnh: ESA.

NGC 3169 là thành viên của Nhóm thiên hà Leo I, nằm tương đối gần với một thiên hà xoắn ốc khác có tên là NGC 3166.

Khoảng cách giữa chúng chỉ là 50.000 năm ánh sáng, một khoảng cách chỉ bằng một nửa đường kính của thiên hà Milky Way của chúng ta.

Cánh tay xoắn ốc của thiên hà NGC 3169 tỏa sáng rực rỡ với những ngôi sao lớn, trẻ, màu xanh, có nhiều khí phát sáng lan rộng cho tới vành đĩa.

Trung tâm vùng sáng rực rỡ của thiên hà được bao quanh bởi các làn bụi dày.

Các nhà thiên văn học cho biết, làn bụi vũ trụ này bao gồm các hạt, nước đá, hydrocacbon, silicat và các vật liệu rắn khác.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực


Huỳnh Dũng (theo Phys)