“Bốn vật không cho, đời sau luôn phú quý”

Google News

Người xưa có câu: “Tứ vật không cho, tương lai muôn đời phú quý”. Câu này ám chỉ đồng hồ, giày dép, ví tiền và vũ khí sắc nhọn, những thứ được quan niệm truyền thống cho là không thích hợp để làm quà tặng.

Trong bài viết này, chúng tôi khám phá chi tiết lý do tại sao bốn món quà này được coi là quà tặng không phù hợp, khám phá những lý do và ý nghĩa văn hóa đằng sau chúng.

“Bon vat khong cho, doi sau luon phu quy”

1. Đồng hồ

Đồng hồ đã được phú cho ý nghĩa tượng trưng cho thời gian và tìm kiếm vận mệnh trong nhiều nền văn hóa. Tặng đồng hồ đeo tay được coi là cho đi thời gian và cuộc sống của đối phương, và được coi là một hành vi không may mắn. Điều này là do đồng hồ đại diện cho thời gian trôi qua và sự hữu hạn của cuộc sống. Tặng đồng hồ có thể được hiểu là chúc người kia bớt thời gian và cuộc sống, điều này trái với ý định ban đầu là thể hiện sự chúc phúc và thiện chí khi chúng ta tặng quà. Do đó, quan niệm thông thường cho rằng đồng hồ không thích hợp làm quà tặng.

“Bon vat khong cho, doi sau luon phu quy”-Hinh-2

2. Giày

Giày có ý nghĩa biểu tượng đặc biệt trong nhiều nền văn hóa. Tặng giày như một món quà được coi là không tử tế và thờ ơ. Điều này là do ở một số nền văn hóa, bàn chân được coi là phần thấp nhất của cơ thể và việc tặng giày cho người khác có thể bị coi là chà đạp lên phẩm giá và địa vị của người đó. Ngoài ra, giày có liên quan đến sự chia ly và chia tay. Trong một số tôn giáo và truyền thống, việc đặt hoặc tặng giày được coi là sự tưởng nhớ và an ủi người đã khuất. Do đó, việc tặng giày cho người khác được coi là không phù hợp.

“Bon vat khong cho, doi sau luon phu quy”-Hinh-3

3. Ví

Là một công cụ cho tài chính cá nhân và sự riêng tư, ví được coi là biểu tượng của điềm lành và may mắn. Tặng một chiếc ví như một món quà cho người khác có thể bị hiểu sai là chia sẻ sự giàu có và may mắn của chính mình. Ở một số nền văn hóa, đây được coi là hành vi không may mắn và đáng ngại. Ngoài ra, ví có liên quan đến tiền bạc và sự giàu có, và việc tặng ví có thể được hiểu là một gợi ý rằng bên kia cần hỗ trợ tài chính. Vì vậy, theo lẽ thông thường, việc tặng một chiếc ví làm quà cho người khác là không phù hợp.

“Bon vat khong cho, doi sau luon phu quy”-Hinh-4

4. Vũ khí

Các vật sắc nhọn, chẳng hạn như dao hoặc kéo, thường liên quan đến bạo lực, thương tích và xung đột. Tặng ai đó một món quà là vũ khí sắc nhọn có thể được coi là hành động khuyến khích hoặc gợi ý rằng người kia sử dụng chúng để làm hại người khác hoặc chính họ. Hành vi như vậy được coi là không may mắn và vô đạo đức theo quan niệm truyền thống. Việc tặng vũ khí sắc bén có thể được hiểu là mối đe dọa đối với sự an toàn về thể chất của người khác hoặc có liên quan đến các hành vi bạo lực. Do đó, trí tuệ truyền thống cho rằng vũ khí sắc bén không thích hợp để tặng cho người khác.

“Bon vat khong cho, doi sau luon phu quy”-Hinh-5

Theo truyền thống, quà tặng đồng hồ, giày dép, ví và dao kéo được coi là không phù hợp. Có những ý nghĩa văn hóa sâu sắc và những khái niệm truyền thống đằng sau những đồ vật này, liên quan đến ý nghĩa của thời gian, số phận, phẩm giá, sự giàu có, bạo lực,... Việc tặng những món đồ này có thể mang biểu tượng tiêu cực hoặc bị hiểu sai là mang lại bất hạnh hoặc tổn hại.

“Bon vat khong cho, doi sau luon phu quy”-Hinh-6

Theo Minh Thành/Thuơng Hiệu và Pháp Luật