Đi xa quá 3 ngày, về nhà phải gõ 3 lần mới mở cửa

Google News

Vì sao người xưa thường khuyên khi đi đâu quá 3 ngày thì lúc về nhà nên gõ cửa 3 lần rồi hãy mở khóa?

Thời xưa, dân gian quan niệm rằng nếu ra ngoài hơn 3 ngày khi trong nhà không có ai thì lúc về nhà đừng vội tra chìa khóa vào ổ khóa mà hãy gõ cửa 3 lần trước. Tiếp đến đợi nửa phút, gõ cửa thêm 3 lần nữa rồi hẵng mở cửa. Sau khi mở cửa bạn bật tất cả đèn trong nhà lên cho dù là ngày hay đêm. Đợi tiếp khoảng 2 phút rồi hẵng tắt đèn nếu không sử dụng để tiết kiệm điện.

Di xa qua 3 ngay, ve nha phai go 3 lan moi mo cua

Đi xa quá 3 ngày, khi về nhà nên gõ cửa 3 lần rồi mới mở.

Tại sao lại có quan niệm gõ cửa khi đi xa nhà quá 3 ngày?

Báo tin cho thần bếp

Mỗi gia đình đều có một vị thần bếp cai quản việc trong nhà. Ngày 23 tháng Chạp hàng năm nhà nào cũng thắp hương để ông Công, ông Táo lên chầu trời báo cáo việc bếp núc, làm ăn, cư xử của gia đình trong năm đó đồng thời cầu mong gia đình có một năm mới thịnh vượng.

Việc gõ cửa 3 lần mới được vào nhà sau chuyến đi chơi xa thực chất cũng là để thông báo cho thần bếp rằng gia chủ đã về nhà. Nếu như bạn bỏ qua việc này thì theo quan niệm dân gian rất dễ bị thần bếp khiển trách, khiến tài vận trong nhà bị đảo ngược, chăn nuôi khó khăn.

Di xa qua 3 ngay, ve nha phai go 3 lan moi mo cua-Hinh-2

Điều hòa âm dương, xua đuổi những thứ “không sạch sẽ” trong nhà

Khi bạn vắng nhà quá lâu, nhà cửa sẽ bị mất đi nguồn năng lượng dương của con người. Nói nôm na là mất đi hơi người. Một khi năng lượng dương trong nhà bị thiếu hụt đi năng lượng âm tự nhiên sẽ tăng lên.

Bên cạnh đó, ra ngoài lâu không trở về, phòng bỏ trống quá lâu dễ kéo một số thứ “không sạch sẽ” đến nhà làm “khách”. Vì vậy, người đi xa lâu ngày trở về nhà nên gõ cửa 3 lần mới được vào nhà, mục đích là để cảnh báo những thứ “bẩn thỉu” đó nhanh chóng rời đi, xua đuổi tà ma và giữ cho âm dương hòa hợp.

Một số cách khác để xua đuổi tà khí trong nhà lâu ngày không có người ở

Đốt nến

Khi không có người sinh sống trong nhiều ngày, ngôi nhà thường ẩm thấp và tăm tối, âm khí lấn át dương khí. Khi trở về nhà, bạn có thể đốt một cây nến và đặt ở góc Đông Nam của ngôi nhà. Làm như vậy sẽ tạo thêm nguồn dương khí, lấy lại cân bằng âm dương cho toàn bộ ngôi nhà, giúp không gian nhà ở ấm cúng hơn.

Di xa qua 3 ngay, ve nha phai go 3 lan moi mo cua-Hinh-3

Xông nhà

Việc làm này giúp xua đuổi những nguồn chướng khí đang tích tụ trong nhà cũng như các loài côn trùng gây hại cho sức khỏe như muỗi, kiến, gián,… Để xông nhà, bạn có thể đốt các loại rễ cây, nhang thơm, ngải cứu khô,… vào một cái siêu đất rồi dùng khói bốc ra từ vòi đem đi xông tại những nơi ẩm thấp, nhất là các khu vực như góc tường, gầm cầu thang,…

Bạn lưu ý khi xông nhà phải nhớ mở hết các cửa chính, cửa phụ trong và ngoài nhà để các luồng không khí dễ dàng lưu thông, lấy lại sinh khí cho ngôi nhà.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Thùy Dương/ Bảo Vệ Công Lý