“Mộ có hố thì con cháu nghèo, ba vật bên mộ thì sinh phú quý”

Google News

Văn hoá truyền thống từ xưa đến nay luôn tôn kính tổ tiên. Chính vì lòng thành kính đó nên người ta đặc biệt chú trọng đến lăng mộ tổ tiên, và có rất nhiều phong tục, câu nói hay về những điều này.

“Ba thứ bên cạnh mộ sinh ra phú quý” là “ba thứ” gì?

“Mo co ho thi con chau ngheo, ba vat ben mo thi sinh phu quy”

Ý nghĩa của câu nói này là nếu có ba thứ trong nghĩa trang, điều đó cho thấy các thế hệ tương lai sẽ ngày càng thịnh vượng! Và ba thứ này không gì khác, chính là bách, tùng, liễu.

Người xưa rất coi trọng phong thủy, cho dù một người đã qua đời cũng sẽ được an táng theo đúng phong tục tập quán cũng như phong thủy, điều này không chỉ có lợi cho người đã khuất mà còn có lợi cho thế hệ mai sau.

Trong đó, ngoài việc chọn hướng, thế đất hay vật liệu xây dựng thì lựa chọn cây trồng xung quanh mộ cũng là yếu tố rất quan trọng. Điều này không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ cho không gian kiến trúc mà còn ảnh hưởng rất lớn đến phong thủy âm trách.

“Ba vật bên mộ thì sinh phú quý”, ba vật mà người xưa nhắc tới chính là cây bách, tùng, liễu.

Cây bách

“Mo co ho thi con chau ngheo, ba vat ben mo thi sinh phu quy”-Hinh-2

Đặc tính cây thuộc họ lá kim, có khả năng chịu hạn đặc tính cây phát triển không quá nhanh, ưa sáng và không bị cháy lá vào mùa khô. Cây dễ tỉa lá, dễ chăm sóc không mất quá nhiều công sức

Cây bách khi trồng ở mộ thể hiện sự tôn kính, ghi nhớ công ơn của con cháu đối với ông bà tổ tiên đã khuất. Đồng thời, cây bách còn có ý nghĩa phúc lộc, trường thọ, tạo âm khí trạch tốt lành, giúp con cháu đời sau phát đạt.

Cây tùng

“Mo co ho thi con chau ngheo, ba vat ben mo thi sinh phu quy”-Hinh-3

Cây tùng là loài cây luôn hiên ngang, kiên cường giữa phong ba bão táp, tượng trưng cho người quân tử dù trong hoàn cảnh nào cũng giữ vững những phẩm chất cao đẹp. Điều này thể hiện sự tôn kính, ghi nhớ công ơn đối với người đã khuất, tựa như cây cao bóng cả và là tấm gương để con cháu đời sau học tập và noi theo. Trong phong thủy, cây tùng trồng ở mộ là loài cây được xem là mang ý nghĩa phúc lộc, trường thọ và tạo khí âm trạch tốt lành.

Cây liễu

“Mo co ho thi con chau ngheo, ba vat ben mo thi sinh phu quy”-Hinh-4

Theo phong thủy, cây liễu tượng trưng cho phúc lộc, trường thọ và có khả năng tạo âm khí tốt lành. Trồng cây liễu ở mộ thể hiện sự tôn kính, ghi nhớ người đã khuất. Cây cao, hiên ngang, kiên cường, tựa bóng cả, là tấm gương cho con cháu đời sau học tập.

Mặc dù ngày nay chúng ta hiểu được rằng người xưa nói như vậy có chút phóng đại, bởi ở thời cổ đại chỉ một số gia đình giàu có mới có thể trồng những cây này ở nghĩa trang.

Đồng thời, hàm ý đằng sau câu nói này là khuyên chúng ta phải thừa kế lòng hiếu thảo, sống tích cực và chăm chỉ. Người xưa tin rằng với cách sống như vậy thì tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

- Thông tin chỉ mang tính tham khảo!

Theo Hạ Tú/ Bảo Vệ Công Lý