Phát hiện rùng rợn về chủ nhân hộp sọ bí ẩn thời Đồ sắt

Google News

(Kiến Thức) - Một con chó của người đi bộ vô tình phát hiện một hộp sọ bí ẩn cuối thời Đồ sắt ở Langport, Somerset, Anh. Sau nhiều tháng tiến hành kiểm tra, phân tích, các chuyên gia đã tìm ra nhiều chi tiết rùng rợn về người phụ nữ này.

Theo các chuyên gia khảo cổ, hộp sọ bí ẩn được phát hiện một cách tình cờ bởi một con chó của người đi bộ. Kết quả kiểm tra cho thấy, hộp sọ được tìm thấy ở Langport, Somerset, Anh có niên đại vào cuối thời Đồ sắt.
 Hộp sọ của một phụ nữ tầm 45 tuổi có niên đại vào cuối thời Đồ đồng.
Sau quá trình nghiên cứu, các chuyên gia kết luận hộp sọ bí ẩn thuộc về một phụ nữ khoảng 45 tuổi trở lên. Người này sống trong khoảng thời gian từ năm 380 - 190 TCN. Theo đó, người này sống vào thời điểm trước khi người La Mã có cuộc xâm lược lãnh thổ nước Anh.
Hộp sọ của người phụ nữ này dường như chặt lìa sau khi qua đời hoặc có thể là một phần của nghi lễ hãi hùng nào đó.
Mời quý độc giả xem video Tìm thấy xương cốt con trai trên hành trình vượt sa mạc vào Mỹ (nguồn: Zing News):
Chuyên gia về xương cũng tiết lộ người phụ nữ trên bị bệnh nướu răng và bị gãy mất một số chiếc răng. Các chuyên gia cũng phát hiện người này từng trải qua ít nhất một căn bệnh mãn tính hoặc gặp vấn đề về dinh dưỡng thời thơ ấu.
Tâm Anh (theo DM)