Vinh danh trí thức 2022: THS. Bùi Xuân Đức

Google News

THS. Bùi Xuân Đức là Phó Chủ tịch hội Thư viện Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam; Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày, tháng, năm sinh: 27/01/1967
Thành tích đạt được
Với vai trò Phó Chủ tịch hội, phụ trách các chi hội khu vực phía Nam, đã vận động thành lập chi hội Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tuyên truyền đến các Thư viện tỉnh thành phía Nam kiện toàn bộ máy, tổ chức chi hội, đặc biệt khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Miền Đông Nam bộ và Cực nam Trung bộ.
Vinh danh tri thuc 2022: THS. Bui Xuan Duc
 Chân dung THS. Bùi Xuân Đức
Tham gia cùng Ban Thường trực, Ban Thường vụ, BCH Hội xây dựng các Quy chế của Hội; phát triển hội viên mới; tham gia tổ chức các hoạt động chuyên môn của Hội Thư viện. Tích cực tham gia các hoạt động (Hội thảo, Hội nghị, Tập huấn, Hội thi) của ngành Thư viện Việt Nam; Tham gia tư vấn, góp ý các VBPQ về thư viện; Tư vấn, phản biện cơ chế - chính sách về thư viện; tham gia Đoàn công tác Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội khảo sát việc thi hành Pháp lệnh Thư viện ở một số địa phương và tham gia góp ý cho Dự thảo Luật Thư viện (năm 2012 và 2019).
- Nghiên cứu các chính sách, văn bản của nhà nước về hoạt động của Thư viện công cộng để đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng thư viện hiện nay và tầm nhìn đến 2030 trong hệ thống thư viện tại thành phố, tìm kiếm tài trợ trong và ngoài nước có cùng mối quan tâm theo chủ trương xã hội hóa của nhà nước để nâng cao chất lượng phục vụ người đọc.
- Đẩy mạnh các hoạt động giảng dạy, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ góp phần đào tạo nghề Thư viện cho cán bộ Thư viện các tỉnh thành, quận huyện, trường học…. Tham gia và cử cán bộ tham gia giảng dạy tại trường Đại học Sài Gòn, Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh và tại các tỉnh thành lân cận… Tổ chức các lớp tập huấn về hoạt động nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học: Hướng dẫn phương pháp đọc và xử lý sách nói kỹ thuật số, Lớp học lắp ráp robot, tập huấn nghiệp vụ Thư viện, Tập huấn Mỹ thuật...
- Điều hành và quản lý hiệu quả công tác bảo tài liệu kiểu truyền thống kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến vào công tác tu bổ tài liệu, đặc biệt là tu bổ tài liệu quý hiếm. Phục chế nguyên bản các tài liệu dạng giấy, giả cổ, kết hợp chuyển dạng tài liệu sang số hóa, tập trung đẩy mạnh công tác số hóa tài liệu nhằm từng bước xây dựng Thư viện điện tử trong tương lai theo hướng quy hoạch phát triển ngành đến năm 2025 định hướng 2030.
- Tham gia biên soạn & phát hành 18 cuốn sách.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016
- Chiến sĩ thi đua Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013, 2016, 2020
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2017
- Chiến sĩ thi đua cơ sở từ 2010-2019
- Bằng khen của Hội Thư viện năm 2016
PV