Giữ hũ gốm để đựng gừng, không ngờ là báu vật 300 năm tuổi

Google News

Hũ đựng gừng với màu sắc tuyệt đẹp hóa ra lại là cổ vật quý báu của Trung Quốc có niên đại lên tới 300 năm.

Paul Fox, người định giá cho các nhà đấu giá của Hanson Holloway ở Banbury, mới đây đã có tuyên bố gây chú ý về sự xuất hiện của chiếc hũ gốm dựng gừng nằm trong bộ sưu tập đĩa và bát do Copeland và Staffordshire sản xuất. Anh thích thú chia sẻ: "Tôi bị thu hút bởi màu xanh nổi bật của nó. Đó là một tác phẩm thú vị nên tôi đã xin phép mang nó đi để nghiên cứu thêm".

Giu hu gom de dung gung, khong ngo la bau vat 300 nam tuoi
Ảnh minh họa. 



Giu hu gom de dung gung, khong ngo la bau vat 300 nam tuoi-Hinh-2
Họa tiết tuyệt đẹp của chiếc hũ gốm dùng để đựng gừng.

Hũ gừng cao 9 inch bị mất nắp được phát hiện cùng với những món đồ khác được trưng bày tại một trang trại ở Oxfordshire, Anh. Người chủ (không rõ danh tính) đã đặt chiếc hũ lên bàn với những chiếc bát đĩa rẻ tiền hơn vì cho rằng nó vô giá trị. Các chuyên gia đã xác nhận rằng hũ đựng gừng này được làm dưới thời Hoàng đế Khang Hy, người trị vì Trung Quốc từ năm 1661 đến năm 1722. Giá trị của tác phẩm có từ thế kỷ 17 dự kiến sẽ có giá từ 1.200 - 1.900 USD khi được đấu giá tại Hanson Holloway vào tháng tới.

Giu hu gom de dung gung, khong ngo la bau vat 300 nam tuoi-Hinh-3
 Đáy hũ có ký tự tiếng Trung
Cố vấn người châu Á của Hanson, Adam Schoon, người từng xuất hiện với tư cách là chuyên gia trong chương trình “Antiques Roadshow” của BBC TV, cho biết: "Thiết kế màu xanh mực gợi nhớ nhiều đến thời kỳ Khang Hy. Thật vui khi được kiểm tra nó. Nó sẽ rất được săn đón trong cuộc đấu giá tới đây". Schoon giải thích thêm: "Các nhà sưu tập đến từ phương Đông rất muốn hồi hương những món đồ như thế này về quê hương của họ".
 

Theo SHTT&ST