Loài hoa quý hiếm nhất TG: Không có lá, giá lên đến 53 tỷ đồng

Google News

Đây là loài hoa lan quý hiếm nhất trên thế giới, với số lượng ước tính khoảng 3.000 cây còn tồn tại.

Hoa phong lan ma có gọi là Dendrophylax lindenii hoặc Dạ hương lan. Đây được xem là một trong những loài lan quý hiếm nhất trên thế giới, với ước tính chỉ còn khoảng 3.000 cây.

Loai hoa quy hiem nhat TG: Khong co la, gia len den 53 ty dong

Hoa phong lan ma.

Đáng nói, phong lan ma không có lá mà chúng ký sinh vào cây chủ. Chúng phát triển rễ chồng lên nhau và bám vào cây chủ để tìm kiếm dinh dưỡng. Thông thường, phong lan ma sống trong môi trường có độ ẩm cao, ánh sáng thấp và lượng dinh dưỡng hạn chế.

Loai hoa quy hiem nhat TG: Khong co la, gia len den 53 ty dong-Hinh-2

Hoa sẽ nở vào khoảng tháng 6 - tháng 8, chỉ nở hoa vào ban đêm và tỏa ra thứ mùi giống như xà phòng trong suốt thời kỳ nở bông. Có người ví loài hoa này với chú khỉ, người làm xiếc hay thậm chí là chú nhái bén. Điều này giúp trong việc nhận biết và phân biệt chúng với các loài khác.

Theo SHTT&ST