Phát hiện hoá thạch dấu chân con người gần 16.000 tuổi tại châu Mỹ

Google News

Các nhà khoa học xác nhận, dấu chấn con người tìm thấy tại miền Nam Chile là lâu nhất trong số các phát hiện từ trước đến nay tại châu Mỹ.

Hóa thạch dấu chân người này lần đầu tiên được một sinh viên trường đại học Austral của Chile phát hiện vào năm 2010. Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã bác bỏ khả năng đây là dấu chân của một loài động vật khác và xác định tuổi ước tính của hóa thạch này khoảng 15 nghìn 600 tuổi.
Phat hien hoa thach dau chan con nguoi gan 16.000 tuoi tai chau My
Phát hiện hoá thạch dấu chân con người gần 16.000 tuổi tại miền Nam Chile. (Ảnh minh họa) 
Các nhà nghiên cứu cũng đã tìm thấy xương của động vật gần khu vực này, bao gồm xương của những con voi nguyên thủy, nhưng khẳng định rằng dấu chân là bằng chứng về sự hiện diện của con người.
Theo các nhà khoa học, các nghiên cứu vẫn đang được thực hiện để tìm ra những địa điểm, với bằng chứng có sự hiện diện của con người. Tuy nhiên đây là bằng chứng đầu tiên về sự hiện diện của con người tại châu Mỹ lâu hơn 12 nghìn năm.
Theo Phạm Hà /VOV