Tê giác cái bị bạn tình giết chết vì từ chối "yêu"

Google News

Nó chết vì những vết thương khi tê giác đực cố gắng tấn công để quan hệ.

Một con tê giác cái đã bị hai con tê giác đực tấn công đến chết sau khi từ chối quan hệ. Câu chuyện thương tâm xảy ra cách đây một thời gian ở Công viên quốc gia Jaldapara ở Ấn Độ.
Te giac cai bi ban tinh giet chet vi tu choi
Con tê giác cái xấu số bị chết vì từ chối 'yêu' 
Theo thông tin trên nhiều tờ báo Ấn, tê giác cái ban đầu bị đánh đuổi ra khỏi lãnh thổ của những con tê giác đực trước khi bị gạ gẫm cho những cuộc yêu.
Theo đại diện của công viên này, con tê giác cái xấu số tầm 5, 6 tuổi. Nó chết vì những vết thương khi tê giác đực cố gắng tấn công để giao phối.
Tê giác đực có hàm răng sắc và khỏe, chúng thường tấn công con cái nếu bị từ chối. Các nhà quản lý đã ngăn cản vụ tấn công này bằng cách bắn súng trường chỉ thiên nhưng không thành công.
Bên cạnh việc muốn "yêu", sự xuất hiện của con cái trong lãnh thổ của con đực cũng khiến cho cuộc chiến giành thức ăn xảy ra. Vào mùa hè, khi thức ăn khan hiếm những cuộc đụng độ xảy ra thường xuyên hơn.
Hiện tại chỉ còn khoảng 2.000 con tê giác Ấn Độ còn lại trong tự nhiên.
Theo Anh Minh/Báo Đất Việt