Thả cá thể rùa biển “quý như vàng” về đại dương

Google News

Sau khi mua cá thể rùa biển quý hiếm từ ngư dân, ông Nguyễn Xuân Phương (xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã nộp cho cơ quan chức năng để thả về biển.

Ngày 3/3, Đồn Biên phòng Kỳ Khang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã Kỳ Anh và chính quyền địa phương tiến hành thả 1 cá thể rùa quý hiếm, nặng hơn 18 kg về lại môi trường tự nhiên.

Tha ca the rua bien “quy nhu vang” ve dai duong
 Cá thể rùa biển được ông Nguyễn Xuân Phương bàn giao lại cho chính quyền địa phương.

Trước đó, vào khoảng hơn 12h ngày 2/3, một người phụ nữ ở thôn Bắc Hà (xã Kỳ Hà) trong lúc đi bắt nghêu ở bãi biển xã Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh) đã phát hiện một cá thể rùa biển, nên bắt về bán cho ông Nguyễn Xuân Phương với giá 1 triệu đồng.

Sau khi thu mua, ông Phương đã thông báo, bàn giao cá thể rùa biển lại cho chính quyền địa phương để thả về môt trường tự nhiên.

Tha ca the rua bien “quy nhu vang” ve dai duong-Hinh-2
 Cá thể rùa nặng hơn 18kg.

Qua kiểm tra, cơ quan chuyên môn cho biết, đây là cá thể rùa biển họ vích (tên khoa học là Chelonia mydas) thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Hiện, lực lượng chức năng đã cá thả rùa biển quý hiếm về với môi trường tự nhiên.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cận cảnh 5 loài rùa biển quý hiếm của Việt Nam liệt kê trong Sách Đỏ:
                                                                                      
Hạo Nhiên