Thiên thạch to bằng đỉnh Everest đang lao về phía Trái Đất

Google News

Một thiên thạch khổng lồ, có kích cỡ ngang với đỉnh Everest sẽ bay sượt qua Trái Đất vào tháng tới.

Thiên thạch này có tên 52768 (1998 IR2), được các nhà thiên văn học phát hiện cách đây 22 năm.
Theo NASA, vào sáng 29/4, 52768 sẽ bay sượt qua Trái Đất ở khoảng cách 6.290.589 km với vận tốc 31.319 km/h.
Thien thach to bang dinh Everest dang lao ve phia Trai Dat
 52768 sẽ bay sượt qua Trái Đất vào cuối tháng 4. Ảnh: CCO
Mặc dù tiểu hành tinh này được xếp vào nhóm có khả năng gây nguy hiểm dựa trên khoảng cách của nó với quỹ đạo Trái Đất, các nhà khoa học NASA cho rằng tỷ lệ 52768 va chạm với chúng ta gần như là bằng 0.
Các nhà khoa học vẫn đang tìm cách bảo vệ Trái Đất khỏi các thảm họa tới từ các tiểu hành tinh mà họ lo sợ có thể gây họa nếu xảy ra va chạm.
NASA đang lên kế hoạch tấn công tiểu hành tinh dạng Mặt Trăng trong hệ tiểu hành tinh kép bằng tàu vũ trụ vào năm 2022. Cơ quan này cũng hợp tác với SpaceX để nghiên cứu cách thức chuyển hướng các thiên thạch có mối nguy tiềm tàng.
Theo Song Hy/VTC