Tiểu hành tinh "sọ người" sẽ chạm trán Trái đất vào 2018

Google News

(Kiến Thức) - Một tiểu hành tinh trông giống như một hộp sọ được dự đoán sẽ trở lại vào tháng 11/2018.

Mới đây, NASA tiết lộ rằng Trái đất sẽ có cuộc chạm trán "khủng khiếp" với một tiểu hành tinh 700m có kiểu dáng như là một hộp sọ vào năm 2018.
Tiểu hành tinh hình sọ người này từng di chuyển với tốc độ khoảng 78,000mph (125,500km / h) ở khoảng cách 310.000 dặm (499,000km) vào ngày 31 /10/2015 trong thời điểm Halloween.
 Nguồn ảnh: Phys.
Tiểu hành tinh sẽ trở lại vào tháng 11/2018, dự đoán sẽ có cuộc chạm trán với Trái đất.
Xem thêm video:Ngôi sao lớn nhất vũ trụ - Nguồn video: Khoa học vũ trụ và khám phá.
Các nhà thiên văn học xác định tiểu hành tinh này có thể hoàn thành một vòng quay mỗi 2,94 giờ và nó chỉ nhận được 5 hoặc 6 phần trăm ánh sáng mặt trời tác động lên nó.
Pablo Santos-Sanz, một nhà vật lý học thiên thể tại Viện Vật lý thiên văn Andalusia ở Tây Ban Nha cho biết: "Điều này có nghĩa là nó rất tối tăm, nó chả khác gì cục than củi”.
Huỳnh Dũng (theo Phys)