2 điều trong cuộc sống khiến người giàu càng chơi càng giàu

Google News

Sự khác nhau giữ tư duy của người giàu và người nghèo chính là hố sâu ngăn cách.

2 thứ khiến người giàu càng chơi càng giàu

Đầu tiên là ô tô đắt tiền

Với người giàu, thì một chiếc ô tô chỉ đơn giản là phương tiên đi lại, một tiêu sản cần có để phục vụ cho công việc, cuộc sống. Chính vì vậy, khi mua xe họ tính toán tới những thứ mình cần chi trả khi mua xe và lựa chọn một chiếc xe phù hợp nhất ít tốn kém tài chính nhất

Nhưng với người nghèo thì ô tô lại là một tài sản, là bộ mặt của họ với thiên hạ. Nên khi mua ô tô dù có tiền hay không có tiền họ cũng cố gắng mua một chiếc càng sang càng tốt. Vì vậy, có nhiều người đã chọn mua một chiếc ô tô vượt quá khả năng chi trả của mình, khiến cho họ phải mang nợ vì chúng. Trong khi đó, ô tô đi lại sẽ bị hao mòn mất giá trị, nên đây đích thị là một cuộc đầu tư lỗ vốn, mà phần thiệt luôn nằm ở bạn.

2 dieu trong cuoc song khien nguoi giau cang choi cang giau

Thứ hai là một căn nhà bạc tỷ

Theo các chuyên gia tài chính cho biết một căn nhà nếu chỉ dùng để ở sẽ trở thành tiêu sản và tiêu sản thì chỉ khiến người sở hữu nghèo đi. Trong khi đó, người có tiền và tư duy tài chính thường mua nhà để đầu tư, tức mua giá thấp sau đó bán giá cao. Họ thậm chí còn chấp nhận ở trong những ngôi nhà bình thường để dồn vốn cho những khoản đầu tư sinh lời khác. Nên đối với người giàu căn nhà chỉ là nơi mà họ cần có nơi che nắng che mưa mà thôi.

Nhưng với người nghèo thì căn nhà là một việc trong đại, là điều mà nhiều người mơ ước. Một ngôi nhà to đẹp trị giá bạc tỷ sẽ luôn là đích đến của rất nhiều người trong chúng ta. Chính vì vậy, họ dồn hết tâm sức tiền bạc để xây dựng một ngôi nhà thật to đẹp, nhiều người sẵn sàng mang nợ 20 -30 năm để có một ngôi nhà như mong muốn. 

3 thói quen sống khiến người nghèo luôn đứng yên tại chỗ

Thường lãng phí thời gian: Cổ nhân nói thời gian là vàng là bạc. Mỗi người đều có 24 giờ mỗi ngày nhưng người giàu và người nghèo khác nhau như thế nào trong việc sử dụng thời gian của mình? Người giàu họ thường tận dụng thời gian của mình sinh ra tiền và có một phương pháp quản lý tài chính tốt. Trong khi những người nghèo họ thường tiêu tiền của mình theo cảm hứng, chiều theo mọi sở thích cá nhân vì vậy họ dễ rơi vào tình trạng túng quẫn, nợ nần chồng chất.

Dễ hài lòng với một mức lương ổn định: Phần lớn con người chúng ta đều chọn những công việc trả lương theo thời gian, trong khi người giàu chọn những công việc trả lương theo kết quả. Trong khi những người giàu nhất tiếp tục mở doanh nghiệp và tích lũy tài sản, đại đa số mọi người vẫn muốn có một công việc và mức lương ổn định, có tăng lương hàng năm.

Ít có động lực trong cuộc sống: Những người nghèo thường là những người bằng lòng với cuộc sống và ít có động lực vươn lên. Họ không mục tiêu, không ước mơ, không định hướng hoặc họ nghĩ rằng dù mình mơ ước cũng chẳng làm được nên không cần phải tốn công vô ích. Khi một người có suy nghĩ như vậy thì chắc chắn họ sẽ chẳng bao giờ chạm tay được đến sự giàu có. 

Theo Min Min/Khoevadep