Ấn tượng với mẫu nhà chống ngập úng

Google News

Đây là một trong những mẫu nhà đơn giản mà đẹp mắt, phù hợp với khu vực có địa hình dốc và thường xuyên mưa nhiều.

An tuong voi mau nha chong ngap ung

Ngôi nhà này nằm ở vùng ngoại ô, địa hình xung quanh chủ yếu là đồi núi và có lượng mưa lớn.

An tuong voi mau nha chong ngap ung-Hinh-2

An tuong voi mau nha chong ngap ung-Hinh-3

Do đó, KTS chia ngôi nhà thành ba gian hình vuông, nằm dọc theo chiều dài của khu đất, mỗi gian có dạng giống như nhà sàn để tạo nền trên cao, chống ngập úng vào mùa mưa.

An tuong voi mau nha chong ngap ung-Hinh-4

Sự tách biệt giữa các gian nhà cho phép ánh nắng mặt trời được len lỏi vào sâu hơn trong không gian nhà.

An tuong voi mau nha chong ngap ung-Hinh-5

Về cấu trúc, mỗi gian trong số ba gian hình vuông được chia nhỏ thành một mạng lưới kết cấu 3,6m với các trụ thép ở mỗi góc hỗ trợ sàn nhà khỏi mặt đất. Các thanh giằng chéo bằng thép đã được loại bỏ bằng cách sử dụng đất và một lò sưởi bằng khối kết nối tầng cao nhất với mặt đất.

An tuong voi mau nha chong ngap ung-Hinh-6

An tuong voi mau nha chong ngap ung-Hinh-7

Cửa sổ dạng vách cho phép mỗi phòng ngủ giống như một mái hiên khi mở ra.

An tuong voi mau nha chong ngap ung-Hinh-8

An tuong voi mau nha chong ngap ung-Hinh-9

Phía trên của căn nhà có ba dạng mái hình kim tự tháp. Trên đỉnh của mỗi mái nhà là một giếng trời có thể hoạt động bằng năng lượng mặt trời được tự động hóa giúp mở và đóng cửa để thoát khí nóng cũng như hút gió qua các cửa sổ bên ngoài.

An tuong voi mau nha chong ngap ung-Hinh-10

Phần bên dưới của các gian nhà được tận dụng làm nơi đậu xe ô tô hoặc các khu vực giải trí ngoài trời có mái che.

An tuong voi mau nha chong ngap ung-Hinh-11

Khu vực riêng tư bao gồm phòng ngủ và phòng tắm nằm ở gian cao nhất trong khuôn viên ngôi nhà.

An tuong voi mau nha chong ngap ung-Hinh-12

Khu vực cao thứ 2 là khu vực sinh hoạt hình chữ nhật, khu vực này có vai trò làm cầu nối giữa các không gian riêng tư liền kề.

An tuong voi mau nha chong ngap ung-Hinh-13

Khu vực thứ ba nằm ở phía xa hơn so với 2 khu vực vừa nêu. Mục đích sử dụng hiện tại của nó là nhà ở thứ cấp hay nơi cho khách ngủ khi đến thăm nhà.

An tuong voi mau nha chong ngap ung-Hinh-14

An tuong voi mau nha chong ngap ung-Hinh-15

An tuong voi mau nha chong ngap ung-Hinh-16

An tuong voi mau nha chong ngap ung-Hinh-17

Hình ảnh khác của ngôi nhà.


Theo Lộc Liên/Tiền phong