Bà Nguyễn Thị Như Loan rời ghế Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai

Google News

(Kiến Thức) - Ông Lại Thế Hà, Phó Tổng giám đốc sẽ kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT thay bà Nguyễn Thị Như Loan.

Mới đây, HĐQT của Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT. Theo đó, bà Nguyễn Thị Như Loan thôi kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 10/8 và chỉ còn giữ chức danh Tổng Giám đốc.

Cũng từ ngày 10/8, ông Lại Thế Hà, Phó Tổng Giám đốc, sẽ kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT thay cho bà Loan. Ông Lại Thế Hà sinh năm 1956, là cử nhân lâm nghiệp. Ông Hà giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc từ năm 2007.

Quyết định tách bạch hai vị trí lãnh đạo và điều hành của Quốc Cường Gia Lai nhằm đáp ứng quy định chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh tổng giám đốc tại một công ty đại chúng, có hiệu lực từ ngày 1/8.

Ba Nguyen Thi Nhu Loan roi ghe Chu tich Quoc Cuong Gia Lai sau hon 13 nam gan bo
 Từ trái sang phải: Tân Chủ tịch Lại Thế Hà, bà Nguyễn Thị Như Loan, ông Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La).

Bà Nguyễn Thị Như Loan sinh năm 1960, nguyên quán Bình Định. Bà sáng lập Xí nghiệp Tư doanh Quốc Cường vào năm 1994 và điều hành doanh nghiệp này từ đó đến nay. Từ khi Quốc Cường Gia Lai chuyển thành công ty cổ phần năm 2007, bà Như Loan kiêm nhiệm cả 2 chức danh chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc suốt 13 năm qua.

Bà Loan hiện là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ gần 102 triệu cp tương đương 37,04% vốn tại QCG. Ông Lại Thế Hà và con gái là bà Lại Thị Hoàng Yến đang lần lượt nắm 597.000 cp và 1,5 triệu cp tương đương 0,22% và 0,55% vốn tại QCG.

Ông Hà gắn bó với QCG từ khi mới chỉ là một xí nghiệp tư nhân ở Gia Lai trong khi bà Hoàng Yến cũng đóng vai trò rất quan trọng. Nhớ lại vào năm 2017, Công ty TNHH Bắc Phước Kiển - đơn vị do bà Hoàng Yến làm Tổng Giám đốc - đã cho QCG vay tới hơn 1.200 tỷ đồng.

Tới thời điểm 30/6/2020, 2 cha con ông Hà đang cho QCG mượn số tiền tổng cộng gần 95 tỷ đồng, ghi nhận tại khoản phải trả khác.

Anh Nhi