Bầu Thụy rời ghế chủ tịch khách sạn Kim Liên: Ai thay thế?

Google News

(Kiến Thức) - Các cổ đông của khách sạn Kim Liên vừa thông qua việc miễn nhiệm chức Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị khách sạn này với Bầu Thụy và ông Nguyễn Chí Kiên.

Tại phiên họp đại hội cổ đông thường niên 2020, các cổ đông của Công ty CP Du lịch Kim Liên - chủ sở hữu khách sạn Kim Liên (số 5-7 Đào Duy Anh, Hà Nội) - đã thông qua việc miễn nhiệm chức Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy) và ông Nguyễn Chí Kiên.
Thay vào đó, cổ đông lớn nhất của khách sạn - Thaigroup (sở hữu 52%) - đề cử ông Phan Mạnh Hùng và ông Trịnh Văn Thiệm. Trong đó, ông Thiệm đang là Tổng giám đốc của Bình Minh Group (cổ đông sở hữu 11% vốn khách sạn).
Hội đồng quản trị sau đó bầu ông Thiệm thay thế vị trí Bầu Thụy trở thành Chủ tịch tại khách sạn Kim Liên từ ngày 24/5.
Bau Thuy roi ghe chu tich khach san Kim Lien: Ai thay the?
Khách sạn Kim Liên tọa lạc trên lô đất "vàng" ở mặt đường phố Đào Duy Anh, Hà Nội.
Trong phiên họp cuối tháng 1/2020, ban lãnh đạo khách sạn Kim Liên từng dự kiến tăng vốn điều lệ từ gần 70 tỷ hiện tại lên 2.768 tỷ đồng (gấp 40 lần) để đảm bảo nguồn vốn đối ứng cho việc triển khai dự án khu phức hợp Kim Liên.
Tuy vậy, sau quá trình nghiên cứu thị trường và xem xét ý kiến của cổ đông, Hội đồng quản trị khách sạn Kim Liên nhận thấy việc tăng vốn là không khả thi.
Bau Thuy roi ghe chu tich khach san Kim Lien: Ai thay the?-Hinh-2
 Bầu Thụy rời ghế chủ tịch khách sạn Kim Liên.
Về hoạt động kinh doanh, năm 2019, khách sạn Kim Liên ghi nhận 102 tỷ đồng doanh thu, giảm 13% so với năm liền trước và chỉ đạt 76% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế công ty thu về đạt 16 tỷ, tăng gần 80% giúp khách sạn bù đắp hết lỗ lũy kế.
Kế hoạch kinh doanh năm 2020, Kim Liên dự kiến đặt mục tiêu doanh thu hơn 62 tỷ đồng và lỗ hơn 8 tỷ đồng.
Chia sẻ về vấn đề trên, lãnh đạo Kim Liên cho biết dịch COVID-19 tác động nặng nề đến ngành du lịch khách sạn, qua đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu quý I và dự kiến cả quý II. Công ty cho biết doanh thu 6 tháng đầu năm có thể rất thấp và sẽ đẩy mạnh cuối năm để bù đắp.
Khánh Hoài (tổng hợp)