Biến động nhân sự tại SCB: 10 tháng thay 3 quyền Tổng Giám đốc

Google News

Ngân hàng SCB vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Trương Khánh Hoàng giữ vị trí quyền Tổng Giám đốc nhà băng này thay ông Jeremy Chen. Như vậy, chỉ trong 10 tháng SCB đã thay 3 quyền Tổng Giám đốc.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao.
Cụ thể, từ ngày 15/5, ông Trương Khánh Hoàng sẽ giữ vị trí quyền Tổng Giám đốc SCB thay cho ông Jeremy Chen. SCB cho biết việc bổ nhiệm này nhằm góp phần củng cố thêm nguồn nhân lực giúp ngân hàng tiến xa hơn với chiến lược đã đề ra.
Tại SCB, ông Hoàng đã trải qua các vị trí như: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Tái thẩm định, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Điều hành Khối Phê duyệt Tín dụng và Xử lý nợ, Phó Tổng Giám đốc thường trực, trước khi đảm nhận vị trí quyền Tổng Giám đốc.
Bien dong nhan su tai SCB: 10 thang thay 3 quyen Tong Giam doc
 Chỉ trong 10 tháng, SCB đã thay 3 quyền Tổng Giám đốc. Lần lượt từ trái qua phải là các ông Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng và Jeremy Chen.
Như vậy, chỉ trong 10 tháng SCB đã thay 3 quyền Tổng Giám đốc. Cụ thể, trước đó tháng 7/2020, ông Võ Tấn Hoàng Văn là người giữ chức Tổng Giám đốc SCB suốt 7 năm đã xin từ nhiệm.
Hơn 2 tháng sau, ngày 10/10/2020, SCB bổ nhiệm vị trí quyền Tổng Giám đốc cho ông Jeremy Chen. Việc bổ nhiệm này diễn ra trong bối cảnh SCB đang triển khai quyết liệt "Chiến lược chuyển đổi và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2030" với sự tư vấn chiến lược của McKinsey & Company.
Bien dong nhan su tai SCB: 10 thang thay 3 quyen Tong Giam doc-Hinh-2
Ảnh minh họa. 
Về tình hình kinh doanh, quý 1/2021, lãi thuần của SCB giảm 11% từ 10.532 tỷ đồng về 9.465 tỷ đồng. Do chi phí lãi tăng lên mức 9.595 tỷ đồng khiến thu nhập lãi thuần của SCB âm gần 130 tỷ đồng.
Nhờ khoản thu cao đột biến từ lãi hoạt động dịch vụ (419 tỷ đồng) và mua bán chứng khoán đầu tư (394 tỷ đồng), SCB báo lãi trước thuế tới 267 tỷ đồng, tăng đột biến gấp 12 lần so với quý 1/2020 (lợi nhuận trước thuế 22,2 tỷ đồng).
Tính đến cuối tháng 3/2021, tổng quy mô tài sản của SCB đạt 660.580 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước.
Khánh Hoài (T/H)