CAP phá đỉnh, cổ đông được trả cổ tức "đậm"

Google News

Từ khi niêm yết trên HNX năm 2008, CAP duy trì việc trả cổ tức “đậm” đều đặn hàng năm. Đáng chú ý, phần lớn cổ tức chảy về túi gia đình Chủ tịch HĐQT CAP Trương Ngọc Biên.

CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (CAP) sẽ chốt quyền trả cổ tức niên độ 2022-2023 với tổng tỷ lệ 100%. Trong đó, 50% được trả bằng tiền mặt và 50% được trả bằng cổ phiếu.
Với hơn 10,05 triệu cp đang lưu hành, CAP sẽ chi hơn 50 tỷ đồng và phát hành hơn 5 triệu cp để trả cổ tức lần này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/03 và ngày thanh toán là 30/05/2024.
Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ được nâng lên gần 151 tỷ đồng.
Đáng chú ý, phần lớn cổ tức sẽ chảy về túi của gia đình Chủ tịch HĐQT CAP Trương Ngọc Biên khi nhóm cổ đông này sở hữu 28,32% vốn. Trong đó, bà Hoàng Thị Bình, vợ ông Biên đồng thời là Thành viên HĐQT CAP, nắm nhiều nhất với 11,82%.
CAP pha dinh, co dong duoc tra co tuc
 CAP là doanh nghiệp sản xuất vàng mã hiếm hoi trên sàn.
Từ khi niêm yết trên HNX năm 2008, CAP duy trì việc trả cổ tức “đậm” đều đặn hàng năm. Lần gần nhất, Công ty trả cổ tức niên độ 2021-2022 tổng tỷ lệ 70% cho cổ đông (42% bằng tiền và 28% bằng cổ phiếu).
CAP là doanh nghiệp sản xuất vàng mã hiếm hoi trên sàn, nhưng nguồn thu chủ yếu đến từ kinh doanh tinh bột sắn - mặt hàng nông sản xuất khẩu “tỷ đô” của Việt Nam.
Trong quý 1 niên độ 2023-2024 (từ 01/10-31/12/2023), doanh thu Công ty đạt 186 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, trong đó tinh bột sắn đóng góp 100 tỷ đồng (tăng 92%) nhờ hưởng lợi giá sắn xuất khẩu ở mức cao nhất 6 năm. Tuy nhiên, lãi ròng chỉ 20 tỷ đồng, giảm 30%, do gánh nặng các chi phí tăng cao.
Giá cổ phiếu CAP trên đà tăng lên mức 95.200 đồng/cp trong phiên 7/3 (tăng 20% so với đầu năm), chính thức phá đỉnh lịch sử 84.300 đồng/cp hồi giữa tháng 10/2023.
Anh Nhi