Casino người Việt chơi lãi vượt xa sòng bạc cho người nước ngoài

Google News

Hầu hết casino ở Việt Nam chỉ cho người nước ngoài vào chơi và đều thua lỗ. Sòng bạc đầu tiên cho người Việt chơi lại ghi nhận khoản doanh thu lớn cùng biên lãi gộp cao vượt trội.

Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty sở hữu các casino ở Việt Nam cho thấy hầu hết sòng bạc dành cho người nước ngoài vào chơi tại Việt Nam hiện nay đều thua lỗ. Số ít có lãi cũng đang có dấu hiệu sụt giảm nhanh.
Trong khi đó, ngay những tháng đầu đi vào hoạt động, Corona Phú Quốc - casino đầu tiên cho người Việt vào chơi - đã ghi nhận kết quả kinh doanh vượt trội.
Cụ thể, báo cáo tài chính quý II/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc (chủ sở hữu casino Corona) cho biết nửa đầu năm nay công ty đã đưa thêm hoạt động casino và rạp hát, nhà hàng vào vận hành. Ngay những tháng đầu đi vào hoạt động, casino đã trở thành mảng kinh doanh chính, mang về phần lớn doanh thu và lợi nhuận cho công ty.
Casino nguoi Viet choi lai vuot xa song bac cho nguoi nuoc ngoai
 
Cho người Việt vào chơi, casino lãi lớn
Cụ thể, đi vào hoạt động từ tháng 1, đến hết tháng 6 casino này đã mang về cho công ty 605 tỷ đồng doanh thu, chiếm hơn 53% tổng doanh thu hợp nhất. Casino cũng là mảng duy nhất có lợi nhuận của công ty này trong thời gian qua với khoản lãi gộp hơn 307 tỷ đồng.
Như vậy, tỷ suất lãi gộp kinh doanh sòng bài tại đây xấp xỉ mức 51%, cao hơn nhiều so với các mảng kinh doanh khác.
Đáng chú ý, Corona Phú Quốc chính là casino đầu tiên thí điểm cho người Việt vào chơi với điều kiện người chơi phải chứng minh thu nhập trên 10 triệu/tháng, và phí vào cửa là 1 triệu/người/ngày, hoặc 25 triệu/người/tháng.
Trong khi đó, toàn bộ casino còn lại tại Việt Nam chỉ dành cho người nước ngoài vào chơi và phần lớn số này đang hoạt động kém hiệu quả, thậm chí thua lỗ.
Là casino duy nhất tại thành phố Hạ Long, nhưng nhiều năm liền Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (chủ sở hữu casino cùng tên) hoạt động trong tình trạng thua lỗ.
Năm 2018, công ty này ghi nhận 288 tỷ đồng doanh thu, gần 62% trong đó là từ casino. Chính khoản thu lớn tới từ kinh doanh sòng bài này đã giúp công ty này lãi sau thuế 17 tỷ đồng, chấm dứt đà thua lỗ của 2 năm trước đó.
Tuy nhiên, kết quả này không kéo dài được sang năm 2019. Nửa năm qua, do hoạt động sòng bài đi xuống, công ty này mới thu về 78 tỷ doanh thu hợp nhất, giảm hơn 40% so với cùng kỳ. Trong đó, đóng góp từ casino chỉ vỏn vẹn 19 tỷ đồng, giảm hơn 4 lần.
Cùng với sự sụt giảm của casino, Công ty Hoàng Gia phải đón nhận khoản lỗ 78 tỷ đồng sau thuế, kéo lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán xuống mức 235 tỷ đồng đến cuối tháng 6.
Tương tự, không công bố báo cáo kết quả kinh doanh những năm gần đây, nhưng một báo cáo của Thành ủy Hải Phòng từng cho biết về kết quả kinh doanh của Casino Đồ Sơn, casino đầu tiên hoạt động tại Việt Nam từ năm 1995.
Cụ thể, trong 18 năm hoạt động (từ 1995 đến 2012), sau 3 năm đầu tiên thua lỗ, casino này đã có lãi vào các năm sau đó. Tuy nhiên, casino bắt đầu lỗ trở lại từ năm 2005 với hơn 47 tỷ đồng. Giai đoạn thua lỗ 2008-2012, đến hết năm 2012, đơn vị này đã lỗ lũy kế hơn 169 tỷ đồng.
Nguyên nhân thua lỗ được ban lãnh đạo casino cho rằng, do thay đổi trong chính sách cho phép khách lữ hành Trung Quốc vào Việt Nam, cũng như việc phải cạnh tranh với các sòng bạc khác trong khu vực như Casino Hoàng Gia (Hạ Long), Casino Lợi Lai (Móng Cái)…
Lợi nhuận casino Lào Cai sụt giảm
Một trong số ít casino lớn và nổi tiếng tại Việt Nam là Casino Aristo, thuộc khách sạn Aristo International tại Lào Cai. Khách hàng chủ yếu của casino này là người Trung Quốc nên các mức đặt cược ở đây cũng được quy định bằng đồng NDT.
Aristo cũng là casino hoạt động hiệu quả nhất tại Việt Nam với hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của sòng bài này cũng đang có dấu hiệu đi xuống.
Theo báo của Tập đoàn Donaco (Australia), chủ sở hữu 95% vốn tại Aristo International, hoạt động kinh doanh sòng bài tại đây thời gian qua đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.
Trong năm tài chính 2019 (từ 30/6/2018 đến 30/6/2019), doanh thu chơi game bài đã giảm 15% xuống còn 197 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động ngoài game bài giảm 25% xuống còn khoảng 147 tỷ đồng. Ngoài ra, lợi nhuận trước chi phí lãi vay và thuế (Ebitda) của casino cũng đã giảm 27% so với cùng kỳ, xuống mức 170 tỷ đồng.
Tổng cộng, doanh thu từ casino Aristo nửa năm qua mang về cho tập đoàn này 339 tỷ đồng, giảm 17% so với con số 409 tỷ năm 2018.
Theo Donaco, đà sụt giảm doanh thu của hoạt động casino bắt nguồn do sự khởi đầu yếu trong 6 tháng cuối năm 2018, đã có cải thiện trong 6 tháng đầu 2019 nhưng nhìn chung vẫn chưa đạt kỳ vọng. Thực tế hoạt động kinh doanh casino tại Việt Nam của Donaco mới bằng chưa tới 1/3 so với casino tại Campuchia.
Dù có doanh thu lớn nhưng thực tế hoạt động của Donaco cũng đang trong tình trạng thua lỗ. Riêng năm tài chính 2019 vừa qua tập đoàn này đã lỗ hơn 174 triệu đôla Australia, tương đương 2.740 tỷ đồng, số lỗ này đã tăng 57% so với số lỗ năm 2018 trước đó.
Tại Hà Nội, trong khuôn viên khách sạn 4 sao Movenpick mặt đường Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm) cũng có một casino hoạt động. Như các casino còn lại, nơi đây chỉ dành cho người nước ngoài vào chơi và cũng hoạt động không hiệu quả.
Báo cáo tài chính của Công ty CP Roxy Việt Nam (chủ sở hữu Movenpick) cho biết, khách sạn casino này đang lỗ lũy kế gần 206 tỷ đồng trên bảng cân đối kế toán.
Trong năm tài chính 2018 (từ 30/6/2017 đến 30/6/2018), dịch vụ casino chỉ mang về 23 tỷ đồng doanh thu, chiếm 14% tổng doanh thu hợp nhất của khách sạn. Trong năm tài chính 2019 này (từ 30/6/2018 đến 30/6/2019), doanh thu dịch vụ sòng bài đã giảm một nửa, còn 11 tỷ, chiếm vỏn vẹn 7% tổng doanh thu hợp nhất.
Trái ngược với biên lãi gộp cao của casino cho người Việt vào chơi, biên lãi gộp của casino Movenpick chỉ trên dưới 20%, tương đương mức lãi gộp mang về cho công ty xấp xỉ 2 tỷ đồng mỗi năm.
Theo Quang Thắng/ Zing