Chủ chuỗi Món Huế liên quan gì Cty Horizon Property... bị tố lừa đảo?

Google News

(Kiến Thức) - Bộ Công an vừa khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại công ty TNHH MTV Horizon Property Group sau khi tiếp nhận thông tin hàng loạt công ty nước ngoài tố giác giám đốc doanh nghiệp này.

Thông tin về việc cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại công ty TNHH MTV Horizon Property Group (Cty Horizon Property Group) (số 16 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM) đang gây chú ý dư luận. Đáng chú ý, doanh nghiệp này do ông Huy Nhật, chủ chuỗi nhà hàng Món Huế, làm Giám đốc.
Chu chuoi Mon Hue lien quan gi Cty Horizon Property... bi to lua dao?
Ông Huy Nhật, chủ chuỗi nhà hàng Món Huế, làm Giám đốc công ty TNHH MTV Horizon Property Group.
Trước đó, 4 công ty nước ngoài đã gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra về việc ông Huy Nhật chiếm đoạt 25 triệu USD thông qua việc góp vốn đầu tư thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng diện tích 162 ha tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Cùng với đó, công ty Huy VietNam (Hong Kong) Limited cũng tố giác ông Huy Nhật, nguyên Giám đốc công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, Chủ tịch HĐTV công ty TNHH Nhà hàng Món Huế và một số cá nhân liên quan khác có hành vi chiếm đoạt 1.269 tỷ đồng thông qua hoạt động kinh doanh của hai công ty này.
Chu chuoi Mon Hue lien quan gi Cty Horizon Property... bi to lua dao?-Hinh-2
Ông Huy Nhật,  nguyên Giám đốc công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, Chủ tịch HĐTV công ty TNHH Nhà hàng Món Huế.
Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý liên quan đến vụ việc công ty TNHH MTV Horizon Property Group, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng VPLS Trung Hòa, đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, để làm rõ liệu ông Huy Nhật có phạm tội “lừa đảo” hay không thì cần phải có kết luận điều tra của cơ quan điều tra về các hành vi của ông này.
Việc điều tra có thể làm rõ xem ông Huy Nhật có dùng thủ đoạn gian dối để lấy được lòng tin, sau đó chiếm đoạt tài sản của các công ty trên hoặc cá nhân khác hay không? Số tiền chiếm đoạt cụ thể là bao nhiêu?
Theo luật sư Hoàng Tùng, trường hợp kết luận điều tra chỉ rõ được ông Huy Nhật có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thì căn cứ vào giá trị tài sản chiếm đoạt để tiến hành xác định hình phạt.
Chu chuoi Mon Hue lien quan gi Cty Horizon Property... bi to lua dao?-Hinh-3
 Luật sư Hoàng Tùng - Trưởng VPLS Trung Hòa, đoàn luật sư TP Hà Nội.
Cụ thể, mức phạt với tội danh này được quy định tại Điều 174 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:
Trường hợp giá trị tài sản, số tiền chiếm đoạt từ 50.000.000 đến dưới 200.000.000 đồng thì sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm; giá trị tài sản chiếm đoạt từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng thì sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm; nếu giá trị tài sản chiếm đoạt từ trên 500.000.000 đồng sẽ bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Trách nhiệm về dân sự là hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt là không thể thiếu.
Ngoài ra, còn có thể áp dụng hình phạt bổ sung “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”
Trước đó, hồi cuối tháng 10/2019, hàng loạt chi nhánh của chuỗi thương hiệu Món Huế thuộc Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế tại các tỉnh, thành trên cả nước bất ngờ đóng cửa, treo biển trả mặt bằng.
Trước sự việc này khiến hàng trăm nhà cung cấp thực phẩm và nguyên liệu cho chuỗi nhà hàng Món Huế ở Việt Nam, nhóm các nhà đầu tư nước ngoài, nhân viên lao đao vì số dư nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng vẫn chưa được giải quyết.
Khánh Hoài