Công trình “nuốt” cột điện ở Dịch Vọng Hậu: Quận Cầu Giấy chỉ đạo xử lý

Google News

Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã chỉ đạo Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị và phường Dịch Vọng Hậu xử lý công trình “nuốt” cột điện ở ngõ 32 Phan Văn Trường theo quy định của pháp luật.

Ngày 23/9, trao đổi với PV báo Tri thức và Cuộc sống liên quan đến sự việc công trình của gia đình ông Lê Văn Dũng (ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị tố vi phạm trật tự xây dựng, “nuốt” cột điện, một lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy cho biết đơn vị đã tiếp nhận được thông tin này.
Đồng thời, lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy đã chỉ đạo Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị và UBND phường Dịch Vọng Hậu vào cuộc kiểm tra, xử lý công trình theo quy định của pháp luật. Dự kiến sang tuần sẽ có kết quả.
Cong trinh “nuot” cot dien o Dich Vong Hau: Quan Cau Giay chi dao xu ly
 Gia đình ông Dũng tự ý cho người bó đường dây điện, chống đường dây bằng thanh sắt sau khi nâng mái nhà tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. 
Hai ngày trước, ông Vũ Quang Huy - Phó giám đốc Công ty điện lực Cầu Giấy cũng đã ký văn bản phản hồi sự việc trên đến báo Tri thức và Cuộc sống.
Ông Vũ Quang Huy khẳng định, sau khi nhận được thông tin, Công ty điện lực Cầu Giấy đã liên hệ ngay với lãnh đạo UBND phường Dịch Vọng Hậu và có thông báo bằng văn bản tới phường đề nghị xử lý công trình vi phạm. Đồng thời, điện lực Cầu Giấy cũng gửi thông báo cho ông Lê Văn Dũng đề nghị phối hợp để xử lý.
Phản ánh về sự việc, bà Phạm Thị Hồng (sống tại số 49, ngõ 32, Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu) cho biết, hồi tháng 7/2021, gia đình ông Lê Văn Dũng đã sửa nhà, nâng cao mái tôn và lắp đặt cửa cuốn chặn lối đi chung vi phạm trật tự xây dựng.
Cong trinh “nuot” cot dien o Dich Vong Hau: Quan Cau Giay chi dao xu ly-Hinh-2
 Công trình gia đình ông Dũng trước (ảnh trái) và sau khi cải tạo, sửa chữa (ảnh phải) đã "nuốt" hai cột điện. 
“Mái tôn mới của gia đình ông Dũng nâng cao thêm khoảng 1,8 m, “nuốt” gọn 2 cột điện bên trong. Gia đình ông Dũng còn hàn cột sắt lớn đè lên đường dây cáp điện cao thế nằm ở độ sâu khoảng 0,3-0,6m và đổ nền bê tông dày khoảng 20cm, lấn chiếm hết phần lối đi chung”, bà Hồng thông tin.
Ngoài ra, cột sắt hàn và nền bê tông mà gia đình ông Dũng đã đổ còn đè lên nắp hố ga, đường cống thoát nước chính của các hộ dân thuộc lô A trong khu X3.
Phản hồi thông tin sự việc, ông Lê Văn Dũng cho biết, hiện tại, gia đình ông Dũng đang khắc phục công trình về nguyên trạng ban đầu.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin.
Đoàn Khang