Hà Nội: Cty hải sản Sông Hương bị “tố” gây ô nhiễm môi trường?

Google News

Nhiều người dân xóm Con Cá (Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội) đang ngày đêm phải chịu đựng sự “tra tấn” khủng khiếp bởi mùi hải sản hôi thối do cty hải sản Sông Hương xả thải.

Dân kêu cứu vì bị “tra tấn” bởi mùi hải sản hôi thối
Trong đơn kêu cứu gửi đến Báo Tri thức và Cuộc sống, nhiều người dân ở xóm Con Cá (thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội) tỏ ra vô cùng bức xúc tố Công ty TNHH Hải sản tươi sống Sông Hương (có địa chỉ cùng thôn), do bà Lê Thị Thủy làm đại diện, hoạt động nghi gây ô nhiễm môi trường nhưng không thấy chính quyền sở tại xử lý dứt điểm?
Người dân viết rõ trong đơn, cơ sở kinh doanh của bà Thủy đã xả thải trực tiếp ra cống thoát nước của khu dân cư, không có biện pháp xử lý nước thải gây ô nhiễm nguồn nước và không khí bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Điều này, khiến cho cư dân nơi đây gặp phải các triệu chứng về bệnh hô hấp như khó thở, buồn nôn và tức ngực.
Một người dân cho biết, họ đã nhiều lần phản ánh trực tiếp với gia đình bà Thủy, đồng thời gửi đơn thư phản ánh lên chính quyền xã Đông Mỹ. Tuy nhiên tình hình không hề có dấu hiệu cải thiện, không có biện pháp nào được thực hiện để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm này.
Ha Noi: Cty hai san Song Huong bi “to” gay o nhiem moi truong?
Cơ sở kinh doanh thủy hải sản của bà Thủy bị người dân xóm Con Cá, thôn 1, xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội phản ánh hoạt động, xả thải gây ô nhiễm môi trường.
Tiếp nhận thông tin, những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2022 phóng viên đã “mục sở thị” quá trình hoạt động của Công ty TNHH Hải sản tươi sống Sông Hương.
Tuy nhiên tại địa chỉ nói trên, phóng viên quan sát thấy chỉ có một ngôi nhà 2 tầng, không quá rộng, đã cũ kỹ màu sơn, nằm ngay mặt đường trong khu dân cư đông đúc. Trong khi đó, tấm biển in tên Công ty treo bên ngoài không rõ ràng, không phải tên Công ty TNHH Hải sản tươi sống Sông Hương. Lần theo mã số thuế 0108503658 in trên tấm biển, thì thông tin của địa chỉ này cho ra nơi đăng ký trụ sở của Công ty THNH Hải sản Sông Hồng, người đại diện của doanh nghiệp này cũng là bà Lê Thị Thủy.
Ha Noi: Cty hai san Song Huong bi “to” gay o nhiem moi truong?-Hinh-2
Tấm biển in thông tin Công ty chữ mất, chữ còn, treo phía ngoài cơ sở kinh doanh của bà Thủy.
Tiếp tục quan sát tại tầng 1 của ngôi nhà, phóng viên nhận thấy hầu hết diện tích được sử dụng làm kho chứa, phân loại sản phẩm thủy hải sản tươi sống.
Quá trình hoạt động, cơ sở khá cảnh giác với người lạ và chỉ hé mở chiếc cửa cuốn hoặc đỗ chắn một chiếc xe tải đông lạnh trước cửa. Những người đi ngoài đường khó có thể quan sát thấy mọi hoạt động diễn ra bên trong. Mặt sau cơ sở, được thiết kế một đường ống xả nước thải nối cùng với đường cống thoát nước thải chung của khu dân cư.
Ha Noi: Cty hai san Song Huong bi “to” gay o nhiem moi truong?-Hinh-3
Hệ thống xả thải của cơ sở kinh doanh thủy hải sản của bà Thủy xả chung vào đường cống nước của khu dân cư.
Dưới thời tiết nắng nóng, đứng gần cơ sở kinh doanh của bà Thủy, PV cảm thấy mùi hải sản hôi thối bốc lên cực kỳ khó chịu. Mùi hải sản hôi thối nồng nặc và kinh khủng nhất xuất hiện ở cuối đường cống nước thải chảy vào một mương nước nhỏ, cách cơ sở kinh doanh trên vài trăm mét.
Tiếp đó, phóng viên di chuyển đứng trên bờ mương nước khoảng 3 phút, dù đã đeo 2 lớp khẩu trang kín mít nhưng mùi hải sản hôi thối vẫn có thể bay xộc vào mũi gây nôn ói.
Đáng chú ý, khi phát hiện thấy có người lạ ghi hình, mọi hoạt động bên trong cơ sở kinh doanh thủy hải sản của bà Thủy đã đột ngột dừng lại, cánh cửa ra vào (cả trước lẫn sau cơ sở) cũng nhanh chóng được đóng kín.
Thông tin thêm với phóng viên, ông P.Q.S (người dân xóm Con Cá) cho biết, trong khu vực này chỉ duy nhất cơ sở bà Thủy kinh doanh thủy hải sản. Vấn đề ô nhiễm môi trường được cho là từ cơ sở này đã diễn ra từ lâu. Trước kia chưa có cống xả thải chung, họ xả ra môi trường, các hộ dân ở trên đấy cũng không chịu được mùi thối. Đến khi có đường cống thải chung, họ xả vào cống, nước thải hải sản hôi thối chảy về phía dưới khu dân cư chúng tôi.
"Khi chúng tôi vào xã phản ánh sự việc, thì xã bảo không đủ thẩm quyền giải quyết. Chúng tôi tiếp tục lên huyện thì huyện trả lời vấn đề này xã phải làm”, ông P.Q.S nói.
Ha Noi: Cty hai san Song Huong bi “to” gay o nhiem moi truong?-Hinh-4
 Người dân xóm Con Cá trao đổi thông tin về sự việc với phóng viên.
Không xả thải gây ô nhiễm… sao phải xin bịt đường cống?
Tại buổi làm việc với phóng viên ngày 7/6/2022, liên quan đến thông tin phản ánh cơ sở kinh doanh của bà Lê Thị Thủy nghi gây ô nhiễm môi trường, ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Mỹ (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) xác nhận, xã có nhận được đơn thư của người dân xóm Con Cá về vấn đề nêu trên.
Trên cơ sở phản ánh của người dân, ngày 26/4/2022, UBND xã Đông Mỹ đã phối hợp với Công an xã làm việc với bà Lê Thị Thủy (đại diện cho Công ty TNHH Hải sản tươi sống Sông Hương).
Qua buổi làm việc, bà Thủy chưa cung cấp được đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc thành lập, hoạt động kinh doanh của Công ty; các văn bản, hồ sơ liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy. Mặt khác tại thời điểm kiểm tra không có hiện tượng sơ chế và chế biến hải sản nhưng có bốc mùi thủy hải sản…
Ha Noi: Cty hai san Song Huong bi “to” gay o nhiem moi truong?-Hinh-5
 Chỉ cần đứng trên bờ mương nước, cuối cống xả thải chung của khu dân cư khoảng 3 phút, sẽ cảm ngửi thấy mùi hải sản hôi thối bốc lên nồng nặc.
Đến ngày 29/4/2022, UBND xã Đông Mỹ đã ban hành thông báo yêu cầu Công ty TNHH Hải sản tươi sống Sông Hương phải chấp hành nghiêm, đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Có biện pháp xử lý nước thải trước khi xả thải ra môi trường.
Bên cạnh đó, UBND xã Đông Mỹ cũng giao cho Công an xã tăng cường tuần tra khu vực xóm Con Cá để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp gây mất vệ sinh làm ảnh hưởng đến môi trường trên địa bàn.
Theo ông Tuấn tất cả các nội dung trên đã được xã Đông Mỹ làm báo cáo gửi lên Phòng tài nguyên và môi trường huyện Thanh Trì; UBND huyện Thanh Trì vào ngày 6/5/2022.
Tuy nhiên trong báo cáo, UBND xã Đông Mỹ cho rằng, việc kiểm tra Công ty TNHH Hải sản tươi sống Sông Hương chỉ bằng cảm quan nên UBND xã chưa đủ căn cứ lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định. Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và tránh đơn thư kiến nghị của công dân, do vậy UBND xã Đông Mỹ đã đề nghị UBND huyện Thanh Trì chỉ đạo các phòng ban phối hợp với xã kiểm tra và xử lý dứt điểm đơn thư kiến nghị của nhân dân khu Con Cá tại vị trí trên.
Cũng theo thông tin từ Phó Chủ tịch UBND xã Đông Mỹ, dù chưa xác định được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường khu dân cư xóm Con Cá, thôn 1, xã Đông Mỹ nhưng trong ngày 6/6 cơ sở kinh doanh của bà Lê Thị Thủy đã “tự nguyện” xin bịt đường cống xả thải, không xả ra phía cống nước thải chung của khu dân cư.
Chiều cùng ngày (7/6/2022), phóng viên đã quay trở lại cơ sở kinh doanh thủy hải sản của bà Thủy để ghi nhận thì thấy, cửa ra vào cơ sở này đã khóa chặt, không có dấu hiệu hoạt động.
Một người dân xóm Con Cá cho biết, từ thời điểm (cuối tháng 5, đầu tháng 6/2022) khi có phóng viên về ghi nhận thông tin cơ sở kinh doanh trên hoạt động nghi gây ô nhiễm môi trường, thì mùi hải sản hôi thối xung quanh khu dân cư bất ngờ giảm đi, không còn nồng nặc như trước.
Nhằm đa chiều và khách quan các thông tin liên quan, trước đó ngày 1/6/2022 phóng viên đã đến liên hệ và đặt lịch làm việc với UBND huyện Thanh Trì. Thế nhưng, đến thời điểm này (10/6/2022), phía UBND huyện Thanh Trì vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào.
*Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin.
Mạnh Hưng