Hàng loạt ngân hàng thay đổi sếp từ tháng 4

Google News

(Kiến Thức) - Những thông tin mới nhất về sự thay đổi nhân sự cấp cao ngân hàng 2017 đang thu hút giới đầu tư tài chính trước mùa đại hội cổ đông. 

Theo thông lệ, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần sẽ tiến hành Đại hội cổ đông thường niên trong (ĐHCĐ) tháng 4/2017. Ngoài cổ tức, nợ xấu, lợi nhuận...thì vấn đề thay đổi nhân sự cấp cao ngân hàng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư tài chính.
Cuộc chiến quyền lực tại Eximbank
Cuộc chiến quyền lực tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đang trở thành đề tài nóng của giới đầu tư tài chính khi các nhóm cổ đông chưa tìm được tiếng nói chung.
Hang loat ngan hang thay doi sep tu thang 4
 Quang cảnh đại hội cổ đông của Eximbank năm 2016. Ảnh: Thiên Dũng. 
Ngoài 8 thành viên HĐQT hiện có, Eximbank tiếp tục đề cử, ứng cử thêm tối đa 3 nhân sự bổ sung. Tin đồn cho biết Tập đoàn Âu Lạc và Nam Á Bank đều muốn đưa nhân sự của mình vào Eximbank. 
BIDV
Ngày 22/4 tới, BIDV sẽ tiến hành tổ chức ĐHCĐ. Đây chính là thời điểm để BIDV tìm ra chủ nhân chính thức của chiếc ghế chủ tịch HĐQT kể từ khi ông Trần Bắc Hà về hưu vào tháng 9/2016.
Hang loat ngan hang thay doi sep tu thang 4-Hinh-2
 Đại hội cổ đông của BIDV năm 2016. Ảnh: BIDV. 
Hiện ông Trần Anh Tuấn - thành viên HĐQT chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của ngân hàng kể từ khi ông Hà về hưu. Liệu ông Tuấn có còn tiếp tục điều hành BIDV nữa hay sẽ là một người mới thay thế?
Vietcombank
Cũng trong tháng 4, ngân hàng có tốc độ phát triển khá ổn định trong năm qua Vietcombank sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên. Dự kiến, Vietcombank sẽ tổ chức vào ngày 28/4.
Hang loat ngan hang thay doi sep tu thang 4-Hinh-3
 Vietcombank sẽ tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 28/4. Ảnh: Vietcombank. 
Trong Đại hội, Vietcombank sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018.
Cuộc đua nhân sự tại Sacombank quyết liệt 
Việc chấm dứt vai trò quản trị điều hành đối với ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank ngày 24/2 vừa qua khiến cuộc chạy đua quyền lực tại ngân hàng này trở nên quyết liệt.
Hang loat ngan hang thay doi sep tu thang 4-Hinh-4
Sacombank dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 28/4 tới. Ảnh:  Vietstock. 
Hiện tại, trên thị trường xuất hiện nhiều tin đồn về vị trí "ghế nóng" tại Sacombank như chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc của ngân hàng.
Hai nhóm nhà đầu tư đánh tiếng tham gia vào quá trình tái cơ cấu Sacombank Novaland Group do ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch HĐQT và ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thành Thành Công. Trong đó, ông Đặng Văn Thành - cha đẻ của Sacombank được cho là có lợi thế hơn trong cuộc đua này. Dự kiến, Sacombank sẽ tổ chức ĐHCĐ vào ngày 28/4 tới.
Trong khi đó, ACB sẽ tiến hành ĐHCĐ sớm hơn, ngày 10/4. PGBank chọn để tổ chức ĐHCĐ cùng ngày với Eximbank 21/4 và ngày Đại hội của Ngân hàng Quân đội là 26/4.
Nhân sự cấp cao là nơi vạch ra đường lối phát triển để ngân hàng phát triển và tập trung ổn định cơ cấu tổ chức.
Hoàng Minh (TH)