Hé lộ ông chủ kín tiếng đứng sau Long Giang Land

Google News

Sở hữu 10.685.369 cổ phiếu LGL và đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị của Long Giang Land nhưng ông Lê Hà Giang lại là người khá kín tiếng.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (Long Giang Land) được thành lập năm 2001, có trụ sở chính đặt tại tầng 25, tháp A, tòa nhà 173 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
Năm 2009, Long Giang Land chính thức niêm yết 8 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) với mã chứng khoán LGL. Sau nhiều lần tăng vốn, hiện quy mô vốn điều lệ của Long Giang Land là 515 tỉ đồng.
Chủ tịch Hội đồng quản trị của Long Giang Land là ông Lê Hà Giang, sinh năm 1969.
He lo ong chu kin tieng dung sau Long Giang Land
 Chủ tịch Hội đồng quản trị của Long Giang Land là ông Lê Hà Giang.
Long Giang Land là doanh nghiệp không xa lạ trong giới kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư của nhiều dự án quy mô như 69 Vũ Trong Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội); Rivera Park Sài Gòn (quận 10, TP.HCM).
Điều làm nhiều người bất ngờ, dù đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị của Long Giang Land nhưng ông Lê Hà Giang lại là người khá kín tiếng.
He lo ong chu kin tieng dung sau Long Giang Land-Hinh-2
 Thông tin số lượng cổ phiếu LGL mà ông Lê Hà Giang nắm giữ. (Ảnh: longgiangland).
Theo tìm hiểu, ông chủ kín tiếng đứng sau Long Giang Land - ông Lê Hà Giang sinh ra ở Bắc Giang, hiện đang sống và công tác tại Hà Nội.
Từ 1993 đến 2001, ông Giang là thành viên sáng lập Công ty TNHH Long Giang nay là Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Long Giang. Từ 2001 đến tháng 4/2017, đảm nhiệm cương vị Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang.
Từ tháng 4/2017 đến nay, ông Lê Hà Giang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang.
Theo thông tin công bố, Chủ tịch Hội đồng quản trị Long Giang Land hiện sở hữu 10.685.369 cổ phiếu LGL, tương đương 20,75%. Trong khi đó, vợ ông, bà Ngô Thị Thanh Hòa, cũng đang nắm giữ 505.325 cổ phiếu LGL, tương đương 0,98%. Em ruột ông, bà Lê Hương Giang, sở hữu 231.148 cổ phiếu LGL, tương đương 0,45% (đến tháng 4/2021).
Long Giang Land… “gương mặt vàng trong làng nợ thuế”
Mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu Cục Thuế tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, cung cấp hồ sơ, phối hợp đôn đốc các chủ đầu tư dự án thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, trong đó đề cập dự án khu biệt thự Rivera Park của Công ty cổ phần Minh Phát - Công ty con của Long Giang Land.
Liên quan đến Long Giang Land, từ đầu năm 2020 đến nay, doanh nghiệp này còn liên tục dính đến các lùm xùm thuế và được ví von là "gương mặt vàng trong làng nợ thuế", hay "siêu nợ thuế" Long Giang Land.
Cụ thể, trong đợt công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế, phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai vào tháng 5/2021, Long Giang Land được nhắc tên với số nợ 52,81 tỷ đồng.
Trong danh sách nợ thuế mà Cục Thuế Hà Nội công bố, tính đến hết ngày 31/7/2020, Long Giang Land là đơn vị đứng đầu danh sách trên, với số nợ hơn 37 tỷ đồng. Từ ngày 1/8 đến 14/9, doanh nghiệp này đã nộp hơn 103 triệu đồng tiền nợ vào ngân sách Nhà nước.
Trước đó, giữa tháng 4/2020, Long Giang Land đã bị cưỡng chế thuế gần 5,4 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT hơn 4,8 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế TNCN là hơn 47,7 triệu đồng; tiền chậm nộp thuế GTGT là 243,4 triệu đồng và tiền thuế TNCN là 290 triệu đồng.

Khánh Hoài