Hồ sơ cổ phiếu tăng sốc giúp ca sỹ Khánh Phương lãi lớn

Google News

Cổ phiếu SJC của Sông Đà 1.01 tăng 118% chỉ trong vòng 01 tháng giúp ca sỹ Khánh Phương ước lãi khoảng 12 tỷ đồng. Tuy nhiên Công ty Sông Đà 1.01 ở chiều hướng ngược lại, làm ăn “bết bát” trong vòng 01 năm qua.

Mới đây, thông tin nam ca sĩ Khánh Phương (Phạm Khánh Phương) tạm lãi 12 tỷ đồng sau 6 tháng nắm giữ cổ phiếu SJC (cổ phiếu của Công ty CP Sông Đà 1.01) đang gây xôn xao dư luận.
Trước đó, ngày 28/10/2022, ca sỹ Khánh Phương mua vào hơn 3,1 triệu cổ phiếu SJC, tương đương tỷ lệ 43,67%. Sau đó một thời gian ngắn, ca sỹ này mua thêm 66.800 cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu lên 46,65%.
Đến ngày 25/11/2022, Khánh Phương bán hơn 1,63 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ xuống còn 23,12%. Ở thời điểm đó, SJC giao dịch ở mức 9.800 đồng/cp, tăng 63% so với thời điểm ông Phương mua vào. Nam ca sĩ lãi hơn 6 tỷ đồng cho thương vụ này.
Hiện, SJC giao dịch quanh mức 9.300 đồng/cp, tăng 55% so với thời điểm mua vào của ông Phương. Như vậy, tạm tính đến nay, ông Phương đang lãi hơn 12 tỷ đồng.
Ho so co phieu tang soc giup ca sy Khanh Phuong lai lon
Từ khi gom lượng cổ phiếu SJC lớn, ca sĩ Khánh Phương đã gặt hái được thành công.
Công ty CP Sông Đà 1.01 là một đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Sông Đà 1 - Tổng công ty Sông Đà. Công ty này được thành lập vào năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, kinh doanh bất động sản.
Ngày 21/11/2007, 2.110.000 cổ phiếu của Sông Đà 1.01 chính thức được giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã SJC.
Ngày 06/03/2008, Công ty tổ chức chào bán 890.000 cổ phần ra công chúng bằng hình thức đấu giá. Kết quả tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 30,824 tỷ đồng.
Báo cáo quý IV/2022 cho thấy, lũy kế doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ từ đầu năm đến cuối quý IV/2022 là 6,7 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm 2021 là 45,679 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự sụt giảm sâu (giảm 85%) doanh thu doanh thu thuần.
Lợi nhuận gộp của Sông Đà 1.01 cũng giảm từ mức 4,4 tỷ đồng năm trước đến năm nay chỉ còn 1,2 tỷ đồng.
Cộng các khoản chi phí tài chính tăng đột biến tăng lên 4,5 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 387 triệu đồng lên 1,016 tỷ đồng, khiến tổng lợi nhuận trước thuế quý IV/2022 của Sông Đà 1.01 âm 5,154 tỷ đồng, lũy kế đến cuối năm 2022 là âm 5,296 tỷ đồng. Trong khi đó cùng kỳ năm 2021 lợi nhuận trước thuế 231 triệu đồng, lũy kế đến cuối năm 2021 là 2,995 tỷ đồng.
Như vậy, những khoản tăng đột biến khiến lợi nhuận của Sông Đà năm 2021 đang lãi hơn 2 tỷ đồng nhưng đến năm 2022 đạt mức lỗ hơn 5 tỷ đồng.
Tại ngày 31/12/2022, Sông Đà 1.01 ghi nhận 1.586,4 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, trong đó hàng tồn kho chiếm 88,9%. Tài sản dài hạn ghi nhận ở mức 55,6 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí trả trước dài hạn.
Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 1.548,8 tỷ đồng, riêng nợ ngắn hạn chiếm 54,8% (849,433 tỷ đồng). Trong khi đó, tổng tài sản chỉ là 1.642 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu ghi nhận tại cuối năm 2022 là 94,1 tỷ đồng. Có thể thấy doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính lớn khi tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu ở mức 16,5 lần.
Với các dự án bất động sản, Sông Đà 1.01 là chủ đầu tư dự án: chung cư cao cấp Vinafor, Eco Green Tower, Hemisco Xala và tòa nhà CT1 Văn Khê.
Minh Quang