Hoàng Anh Gia Lai nói về nghi ngờ của cơ quan kiểm toán

Google News

Do có nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn, đồng thời lỗ luỹ kế và vi phạm nghĩa vụ nợ, Hoàng Anh Gia Lai bị Kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Theo đó, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) mới đây đã công bố báo cáo tài chính (BCTC) nửa đầu năm 2023 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Ernst & Young). Theo báo cáo, lợi nhuận 6 tháng đầu năm nay đạt 385 tỷ đồng, giảm 137 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (giảm 26%) và giảm 20 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.
Doanh thu thuần của HAGL giảm nhẹ xuống 3.144,9 tỷ đồng. Co chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp bị điều chỉnh tăng nên lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp giảm 5% so với trước kiểm toán, xuống còn 385 tỷ đồng. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ giảm tương ứng xuống 382,3 tỷ đồng.
So với cùng kỳ năm 2022, doanh thu thuần của HAGL tăng 55% và lợi nhuận sau thuế giảm 26%. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm mạnh hơn với 28%.
Cũng theo báo cáo soát xét, tại ngày 30/6/2023, HAGL ghi nhận tổng dư nợ vay là 8.084,8 tỷ đồng, trong đó bao gồm 4.114,7 tỷ vay ngắn hạn và 3.970 tỷ dài hạn.
Hoang Anh Gia Lai noi ve nghi ngo cua co quan kiem toan
 Hoàng Anh Gia Lai bị đơn vị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động
Theo đơn vị kiểm toán Ernst & Young, tại ngày 30/6/2023, Hoàng Anh Gia Lai lỗ lũy kế 2.959 tỷ đồng và nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn 2.004 tỷ đồng. Điều này khiến công ty kiểm toán thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn.
Giải trình ý kiến của kiểm toán, HAGL cho biết tại ngày lập báo cáo soát xét, tập đoàn đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, dòng tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông, tiền đi vay các ngân hàng và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.
HAGL cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay và trái phiếu có liên quan. Công ty đang trong quá trình đàm phán tái cơ cấu một số khoản nợ quá hạn, đồng thời hoạt động kinh doanh từ heo và chuối tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong năm 2023.
Trên cơ sở đó, HAGL khẳng định có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn.
Tuy nhiên, đây cũng không phải lần đầu HAGL bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục và chậm thanh toán lãi vay và nợ vay. Doanh nghiệp đã bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục kể từ báo cáo tài chính năm 2017 khi vốn lưu động âm và thường xuyên vi phạm các điều khoản của các khoản vay.
Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư ngày 20/8, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị chia sẻ, năm 2023 HAGL dự kiến có lãi như kế hoạch, trả 1.000 tỷ đồng nợ cho ngân hàng, cùng với nguồn tiền từ HAGL Agrico. Từ 2024, công ty kỳ vọng có lợi nhuận trên 2.000 tỷ đồng và dùng để trả nợ.
Ngày 22/8 vừa qua, Hội đồng quản trị của HAGL đã thông qua nghị quyết về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung lấy ý kiến là việc chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu ngay sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Với số tiền này, tập đoàn dự kiến sẽ dùng 323 tỷ đồng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do công ty phát hành ngày 18/6/2012; 277 tỷ đồng sẽ dùng để cơ cấu lại các khoản nợ vay tại ngân hàng TMCP Tiên Phong cho công ty con của tập đoàn là CTCP Gia súc Lơ Pang và 700 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.
Minh Châu (t/h)