KĐT Haborizon Nha Trang được xài thuốc nổ phá núi khiến dân bất an: CĐT là ai?

Google News

(Kiến Thức) - Từ khi dự án Haborizon Nha Trang thi công, chủ đầu tư cho nổ mìn liên tục khiến hàng chục ngôi nhà ở 2 thôn Thành Phát và Thành Đạt (Khánh Hòa) bị nứt.

Chủ đầu tư dự án Khu đô thị hướng biển Nha Trang (còn gọi là dự án Haborizon) được xài thuốc nổ phá núi khiến dân bất an là Công ty TNHH đầu tư Thế Giới Xanh, đơn vị thi công là Công ty TNHH Phát triển vùng cao.
Trong đó, Công ty TNHH đầu tư Thế Giới Xanh được thành lập vào năm 2011, đăng ký địa chỉ tại số 8 đường 12, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.
Người đại diện theo pháp luật là ông Hoàng Minh Dương. Ngoài ra, ông Dương còn đại diện cho Công ty cổ phần Phú Khang Dân, Công ty CP đầu tư Thế Giới Xanh Nha Trang.
Ngành nghề đăng ký chính của Công ty TNHH đầu tư Thế Giới Xanh là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
KDT Haborizon Nha Trang duoc xai thuoc no pha nui khien dan bat an: CDT la ai?
Toàn cảnh dự án Haborizon nhìn từ trên cao. (Ảnh: Zing). 
Trước đó, báo chí phản ánh, nhiều năm nay, Công ty TNHH đầu tư Thế Giới Xanh cho máy móc bạt núi để làm mặt bằng xây dựng dự án Haborizon. Theo người dân, từ khi dự án này thi công, chủ đầu tư cho nổ mìn liên tục khiến hàng chục ngôi nhà ở 2 thôn Thành Phát và Thành Đạt (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị nứt.
Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án còn cho đơn vị thi công đào đất đá từ 2-3h sáng hằng ngày. Sau đó, xe vận chuyển đất đá ra khỏi dự án có trọng tải 30-40 tấn chạy tốc độ cao và liên tục trên đường qua các khu vực đông dân cư, gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, khói bụi... ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống người dân.
Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trả lời báo chí rằng, ông đã giao cho các cơ quan chuyên môn giám sát việc nổ mìn. Sở GTVT và Sở Công thương phải trực tiếp ở đó để kiểm tra lượng thuốc nổ, thời gian đánh mìn phải báo trước cho dân và đặt lưới B40 ở khu vực đó để chắn những mảnh rơi vãi, ảnh hưởng đến người dân.
Ngoài ra, dự án này các ban ngành cũng phải có báo cáo với Bộ Quốc phòng, thuốc nổ do Bộ Quốc phòng cung cấp.
Dự án Haborizon được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 4/2012, điều chỉnh quy hoạch lần thứ nhất vào năm 2018. Dự án có diện tích hơn 24,16ha đất trên núi Hòn Rớ, bao gồm đất rừng và 9,88 ha rừng phòng hộ. Thời hạn thuê đất 40 năm.
Sở Xây dựng Khánh Hòa có yêu cầu "hạn chế tối đa khối lượng đào đắp, san nền tuân thủ tối đa địa hình tự nhiên, chỉ san gạt cục bộ tạo mặt bằng xây dựng công trình". Về biện pháp thi công, tỉnh đã quy định chỉ "thi công san nền bằng máy đào có dung tích gầu 1,2m3 và máy ủi 130CV".
Tuy nhiên, ngày 14/9/2020, Sở Công thương đã cấp phép cho đơn vị thi công dự án Haborizon được sử dụng 64,5 tấn thuốc nổ và 20.000 kíp nổ các loại để đánh mìn khi làm nền dự án.
Khánh Hoài (T/H)