Khăn lụa Trung Quốc nhập về Việt Nam giá chỉ 1,3 USD/chiếc

Google News

Hai cửa hàng của Khaisilk ở TP.HCM dù đã tự đóng cửa vẫn đang bị cơ quan chức năng kiểm tra, đồng thời Tuổi Trẻ Online có được số liệu nhập khẩu khăn lụa từ Trung Quốc giá bình quân chỉ 1,3 USD/chiếc.

Khan lua Trung Quoc nhap ve Viet Nam gia chi 1,3 USD/chiec
Cửa hàng Khaisilk trên đường Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM dán thông báo đóng cửa - Ảnh: QUANG ĐỊNH 
Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM gồm đội 5A, 1B và 7B hiện đang kiểm tra hai cửa hàng của Khaisilk gồm số 101 Đồng Khởi và cửa hàng nằm trong khách sạn Lotte Legend, đường Tôn Đức Thắng, đều cùng ở quận 1.
Cụ thể, ba đội quản lý thị trường gồm đội 5A, 1B và 7B đang tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh liên quan đến các phản ánh gần đây về xuất xứ hàng hóa lụa của thương hiệu Khaisilk.
Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến có văn bản chỉ đạo Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra toàn bộ hoạt động của Khaisilk và các doanh nghiệp có biểu hiện gian lận thương mại.
Trong một diễn biến khác, Tuổi Trẻ Online vừa có được số liệu nhập khẩu khăn lụa từ Trung Quốc, theo đó, mức giá nhập khẩu trung bình có xuất từ Trung Quốc có giá bình quân khoảng 1,3 USD/ chiếc, tương đương 29.700 đồng.
Các mặt hàng cụ thể nói trên gồm hàng khăn choàng, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng đội đầu, khăn choàng vai, mạng che và các loại tương tự từ tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm (mã HS 6214.10).
Theo số liệu về kim ngạch nhập khẩu lụa từ Trung Quốc được Tổng cục Hải quan cung cấp cho Tuổi Trẻ Online chiều 31-10, trong 9 tháng đầu năm, số lượng khăn lụa tơ tằm từ Trung Quốc nhập về Việt Nam cao hơn lượng nhập cả năm 2015 và gấp gần 8 lần lượng nhập của năm 2016.
Cụ thể, theo Tổng cục Hải quan, 9 tháng đầu năm, có 4.460 chiếc khăn lụa Trung Quốc đã nhập về với giá trị 5.878 USD.
Trong khi đó lượng nhập khẩu và giá trị mặt hàng này năm 2015 là 3.763 chiếc với 20.497 USD, năm 2016 nhập 577 cái trị giá 9.458 USD.
Tuy nhiên, điều đáng nói là mức giá nhập khẩu mặt hàng này nhập từ Trung Quốc có giá biến động rất lớn.
Như năm 2015, giá nhập khẩu là 5,5 USD, tương đương 123.000 đồng/chiếc.
Còn năm 2016, giá bình quân là gần 16,4%, quy đổi theo tỉ giá hiện hành thì khoảng 370.000 đồng/chiếc.
Cũng theo Tổng cục Hải quan, ngoài mặt hàng khăn thành phẩm, nước ta còn nhập hơn 500.000m vải dệt thoi dệt từ tơ tằm hoặc từ phế liệu tơ tằm (mã HS 5007).
Tuy nhiên, trị giá kim ngạch nhóm mặt hàng này cũng khoảng 2-4 triệu USD/năm
Theo NHƯ BÌNH - LÊ THANH/ Tuổi Trẻ