Kinh doanh kém sắc, dệt may TNG thoái vốn toàn bộ công ty con

Google News

Mới đây, ông lớn dệt may TNG đã giảm tỷ lệ sở hữu từ 51.7% xuống còn 48.81% tại TNG Land, khiến doanh nghiệp này không còn là công ty con của dệt may TNG nữa.

Ngày 20/05 vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Dệt may TNG, mã cổ phiếu TNG - sàn HNX) đã giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần TNG Land từ 51,7% xuống còn 48,81%, tương ứng phần vốn góp 140 tỷ đồng. Qua đó, TNG Land sẽ không còn là công ty con của Dệt may TNG.
Kinh doanh kem sac, det may TNG thoai von toan bo cong ty con
 Ông lớn ngành dệt may TNG không còn là công ty mẹ của TNG Land
BCTC kiểm toán 2023 cho thấy, ngoài TNG Land, TNG còn có công ty con khác là CTCP Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái (sở hữu 70.5%, hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện) và một công ty liên kết là Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG (sở hữu 49%, kinh doanh sân golf).
Trong đó, Bắc Thái đã tạm dừng hoạt động và đang trong quá trình làm thủ tục giải thể. Còn Golf Yên Bình TNG có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, tuy nhiên, doanh nghiệp thành lập từ năm 2019 này đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động. Nghị quyết HĐQT TNG tháng 01/2024 đã thông qua việc giải thể Công ty Golf Yên Bình TNG.
Như vậy, tính đến nay ông lớn dệt may không còn công ty con nào.
CTCP TNG Land được ĐHĐCĐ thường niên 2022 của TNG quyết định thành lập, có vai trò đầu tư và phát triển mảng bất động sản của TNG. Toàn bộ các dự án bất động sản sẽ được TNG Land thực hiện với nguồn vốn riêng.
Giấy phép đăng ký kinh doanh thể hiện, TNG Land thành lập vào ngày 30/6/2022 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Tháng 11/2022, TNG Land giảm vốn điều lệ còn 162.47 tỷ đồng. Tháng 9/2023, TNG Land tiếp tục thay đổi vốn điều lệ khi tăng lên hơn 205.3 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn của TNG giảm xuống 68.19%. Tháng 11 cùng năm, vốn lại tăng lên hơn 246 tỷ đồng.
Tháng 1/2024, TNG Land tăng vốn lên 270.8 tỷ đồng. Và đến gần đây nhất, TNG Land tăng vốn từ gần 271 tỷ đồng lên gần 287 tỷ đồng, không còn là công ty con của TNG.
Được biết, tính đến cuối tháng 3, TNG có tổng tài sản hơn 5,575 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền còn hơn 251 tỷ đồng, giảm 12%; hàng tồn kho ở mức 1,390 tỷ đồng, tăng 34%.
Nợ phải trả của TNG còn gần 3,720 tỷ đồng, tăng 10% so đầu năm, với khoản nợ vay tài chính ngắn và dài hạn hơn 2,807 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu kỳ và chiếm 75% tổng nợ.
Về phía TNG Land, thành lập được hơn 1 năm, đã đạt được vài tỷ đồng lợi nhuận trong kết quả kinh doanh. Năm 2023, Doanh nghiệp đạt 13,8 tỷ đồng doanh thu và 3,8 tỷ đồng lợi nhuận, tăng lần lượt 142% và 443% so với năm trước đó.
Kinh doanh kem sac, det may TNG thoai von toan bo cong ty con-Hinh-2
Phối cảnh dự án Peace Village tại Phổ Yên, Thái Nguyên. Ảnh: TNG Land
Vào đầu tháng 04/2024, TNG Land khởi công dự án khu dân cư Đại Thắng (khu đô thị Peace Village) tại TP. Phổ Yên. Dự án nằm đối diện nhà máy SamSung Electronics Việt Nam, tổng mức đầu tư 702 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu của nhà đầu tư là 140 tỷ đồng; diện tích 11,08ha. Quy mô 100 lô shophouse xây 3 tầng, 32 lô đất ở biệt thự, 118 lô đất ở liền kề; dân số dự kiến 3.950 người. Dự án còn có khu nhà ở xã hội đã được cấp phép xây 34 căn nhà ở liền kề, 1 tòa chung cư 18 tầng với 361 căn hộ. Khu nhà ở xã hội sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 800 lao động là cán bộ, công nhân viên làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trong khu vực TP. Phổ Yên, TP. Sông Công và các khu công nghiệp trên địa bàn; dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý 4/2025.
Minh Châu (t/h)