"Lộ" khối tài sản của Tổng Giám đốc Nhà Đà Nẵng vừa bị bắt

Google News

Thông qua việc sở hữu cổ phiếu, ước tính ông Nguyễn Quang Trung - Cựu Tổng Giám đốc Nhà Đà Nẵng đang nắm giữ khoảng 100 tỷ đồng.

Ngày 7/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quang Trung (SN 1960) - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (NDN) về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí".
Ông Nguyễn Quang Trung tại Quảng Nam, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư Địa chất, Cử nhân tài chính kế toán. Ông Nguyễn Quang Trung bắt đầu làm việc tại Ban Xây dựng Nhà đất TP.Đà Nẵng giai đoạn 1985-1992, sau đó trải qua nhiều vị trí khác nhau.
Ông Trung giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nhà Đà Nẵng trong thời gian từ 4/2010 - 5/2020 và giữ chức vụ Tổng Giám đốc NDN từ 9/6/2020 đến nay.
 Cựu Tổng giám đốc NDN Nguyễn Quang Trung vừa bị bắt. Ảnh: Dân Việt
Cựu Tổng Giám đốc Nhà Đà Nẵng Nguyễn Quang Trung hiện đang nắm giữ 5,283 triệu cổ phiếu NDN, tương đương 7,37% vốn điều lệ tại doanh nghiệp. Tính theo thị giá cổ phiếu NDN khi kết thúc phiên giao dịch ngày 8/12 ở ngưỡng 18.700 đồng/cổ phiếu, ông Nguyễn Quang Trung đang nắm giữ khoảng 100 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Trung còn là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng (NDX), nơi ông sở hữu 3,32% vốn điều lệ (trị giá khoảng 3,6 tỷ đồng). Chưa kể, ông Trung còn sở hữu 160.000 cổ phiếu DSC của CTCP Chứng khoán Đà Nẵng (trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng), 50.000 cổ phiếu PRO của CTCP Procimex Việt Nam (trị giá khoảng 300 triệu đồng).
Tính tổng giá trị các mã chứng khoán nói trên, ông Nguyễn Quang Trung hiện sở hữu lượng cổ phiếu trị giá khoảng hơn 110 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trước thời điểm ông Nguyễn Quang Trung bị bắt, vợ ông là bà Mai Thị Thi đã đăng ký bán toàn bộ hơn 1,2 triệu cổ phiếu NDN từ ngày 29/11-24/12/2021, tương đương 1,68% vốn. Nếu giao dịch thực hiện thành công, bà Mai Thị Thi thu về khoảng 25 tỷ đồng.
Mới đây, HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Minh Khoa, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Nhà Đà Nẵng từ 8/12. Ông Nguyễn Quang Minh Khoa sinh năm 1991, trình độ Cử nhân Kinh tế và chính là con trai của ông Nguyễn Quang Trung.
Hiện, ông Khoa đang sở hữu 230.000 cổ phiếu NDN, tỷ lệ 0,32% vốn. Đầu tháng 12, ông Khoa đăng ký mua thêm 300.000 cổ phiếu từ 6/12/2021 đến 4/1/2022 nhằm tăng sở hữu lên 0,74%.
 Ông Nguyễn Quang Minh Khoa. Ảnh: Nhà Đà Nẵng
Ngoài ông Khoa, một người con khác của ông Trung là ông Nguyễn Quang Minh Khánh đang làm Phó Tổng Giám đốc Nhà Đà Nẵng từ 20/9. Ông Khánh đang sở hữu 453.000 cổ phiếu NDN, tỷ lệ 0,63% vốn sau khi vừa hoàn tất mua thêm 200.000 cổ phiếu trong tháng 11.
Tuy nhiên đây chỉ là khối tài sản dễ nhận biết thông qua việc sở hữu cổ phiếu của gia đình ông Nguyễn Quang Trung.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Nguyễn Quang Trung đã có sai phạm trong việc quản lý 7 công sản trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đây là những công sản do Công ty Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng quản lý trước thời điểm công ty này được cổ phần hóa vào năm 2009. Ngoài ra, ông Trung còn bị điều tra về hành vi bán trái phép hàng trăm căn hộ tại dự án Monarchy, TP Đà Nẵng.

Video;Video: “Làm thế nào để trở thành một CEO?”. Nguồn: VTV24


Hoàng Minh