Ông Bình “tóc bạc” trắng tay, ba ái nữ sở hữu trăm tỷ tại PNJ

Google News

Tổng số cổ phần mà hai ái nữ thế hệ 8X nhà ông Trần Phương Bình nắm giữ tại PNJ lên đến gần 6 triệu cổ phiếu – tương ứng giá trị 270 tỷ đồng.

Theo báo cáo tình hình quản trị năm 2015 vừa được CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho thấy, gia đình ông Trần Phương Bình – bà Cao Thị Ngọc Dung vẫn đang nắm giữ số cổ phiếu áp đảo tại đây.
Cụ thể, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cao Thị Ngọc Dung đang nắm giữ tới 9,97 triệu cổ phiếu PNJ – tương ứng tỷ lệ 10,1% vốn điều lệ.
Bên cạnh đó, hai cô con gái ông Trần Phương Bình là Trần Phương Ngọc Thảo và Trần Phương Ngọc Giao cũng sở hữu lần lượt 2,37 triệu cổ phiếu và 3,625 triệu cổ phiếu PNJ. Cô út Trần Phương Ngọc Hà lại không nắm giữ cổ phiếu PNJ.
Vài phiên gần đây, cổ phiếu PNJ liên tục tăng, chốt phiên hôm 29/01 đã lên đến mức 44.900 đồng/CP.
Như vậy, với thị giá hiện tại, bà Dung đang nắm trong tay khối tài sản gần 450 tỷ đồng tại PNJ. Số cổ phiếu trong tay hai ái nữ thế hệ 8X nhà ông Bình cũng có giá trị lên đến 270 tỷ đồng, chưa kể hàng chục triệu cổ phiếu đang nắm giữ tại ngân hàng Đông Á.
Ngoài ra, 8 anh em ruột của bà Dung cũng nắm trong tay từ vài trăm nghìn đến cả triệu cổ phiếu của doanh nghiệp này.
Đáng chú ý, ông Trần Phương Bình – nguyên chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc ngân hàng TMCP Đông Á, chồng bà Dung lại không hề sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào tại PNJ.
Gia đình ông Trần Phương Bình - bà Cao Thị Ngọc Dung. 
Hồi tháng 8/2015, cùng với lệnh kiểm soát đặc biệt Đông Á Bank, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định đình chỉ quyền và nghĩa vụ đối với ôngTrần Phương Bình chức danh thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á.
Bên cạnh đó, kể từ 13 giờ ngày 14/8/2015, toàn bộ cổ đông Ngân hàng Đông Á không được chuyển nhượng cổ phần của Đông Á. Trường hợp đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét việc chuyển nhượng cổ phần trên cơ sở đề xuất của ban kiểm soát đặc biệt.
Về hoạt động kinh doanh của PNJ trong năm qua, khoản đầu tư “đau đầu” nhất của PNJ chính là 38,5 triệu cổ phần DAB của Ngân hàng Đông Á.
Với giá trị ghi số 395 tỷ đồng, tính đến cuối năm PNJ đã trích lập dự phòng tới 311 tỷ đồng, tăng vọt so với mức trích lập đầu năm (vỏn vẹn 10,3 tỷ đồng). Như vậy, giá trị còn lại của khoản đầu tư nói trên tại thời điểm cuối năm 2015 là 84,5 tỷ đồng.
Theo An Ninh Tiền Tệ