Sắp trả cổ tức 30%, Mía đường Cao Bằng lãi lỗ sao?

Google News

Mía đường Cao Bằng sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức niên độ 2023-2024 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Mía đường Cao Bằng (Cabasu, UPCoM: CBS) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức niên độ 2023-2024 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền chi trả cổ tức là gần 16 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/11 và ngày thanh toán dự kiến vào 19/11/2024.
Trong đợt trả cổ tức này, ông Nông Văn Sơn - Thành viên HĐQT Mía đường Cao Bằng là cổ đông lớn nhất của công ty với 45,97% cổ phần - sẽ nhận hơn 7 tỷ đồng cổ tức. Chủ tịch HĐQT Nông Văn Thuyết, với tỷ lệ sở hữu 5,4%, dự kiến thu về gần 900 triệu đồng.
Được biết, Mía đường Cao Bằng duy trì truyền thống chia cổ tức đều đặn trong suốt 4 năm qua, với tỷ lệ tối thiểu 10%. Riêng niên độ 2021-2022, tổng tỷ lệ cổ tức tới 80% (gồm 30% bằng tiền và 50% bằng cổ phiếu). Gần nhất, niên độ 2022-2023, cổ tức ở mức 2,500 đồng/cổ phiếu.
Sap tra co tuc 30%, Mia duong Cao Bang lai lo sao?
Ảnh minh họa. 
Công ty CP Mía đường Cao Bằng đã hoạt động từ năm 1997, với hình thức đầu tư cung ứng trước vật tư nông nghiệp và ký hợp đồng bao tiêu với từng hộ trồng mía. Chuỗi liên kết này đã tạo sinh kế cho hơn 5.000 hộ dân và giải quyết việc làm ổn định cho trên 300 lao động.
Về tình hình kinh doanh, năm tài chính 2023-2024, Mía đường Cao Bằng đạt doanh thu gần 244 tỷ đồng, giảm 18% so với năm trước đó. Nhờ tiết giảm chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt công ty đạt gần 53 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ.
Trong vụ mía 2023-2024, vùng nguyên liệu của Mía đường Cao Bằng bị thu hẹp, sản lượng mía giảm sâu nhất trong 10 năm qua do tư thương tranh thu mua mía để xuất khẩu sang Trung Quốc. Tình trạng này khiến sản lượng mía thất thoát hơn 30.000 tấn và sản lượng đường sản xuất không đạt kế hoạch.
Ngoài ra, tình trạng đường nhập lậu tiếp tục gây áp lực lên hoạt động kinh doanh của công ty, khiến lượng đường tồn kho tăng cao, với giá trị tồn kho lên đến gần 59 tỷ đồng, trong đó 52 tỷ đồng là thành phẩm.
Khánh Hoài (tổng hợp)