“Soi” khối tài sản nghìn tỷ của đại gia Hậu “pháo"

Google News

Trước khi bị bắt, Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo") từng là đại gia nắm khối tài sản nghìn tỷ.

Từ một cậu bé chăn vịt, sau thời gian “tự lực cánh sinh”, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Hậu “Pháo” trở thành đại gia giàu bậc nhất, nhì tỉnh Vĩnh Phúc.
Nguyễn Văn Hậu (có biệt danh "Hậu Pháo") sinh năm 1981, trú ở phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội). Quê gốc của Hậu "Pháo" ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
Theo người dân huyện Vĩnh Tường, Nguyễn Văn Hậu có tuổi thơ đầy vất vả, từng phải chăn vịt để phụ giúp gia đình. Trước khi bước vào thương trường, ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn còn có giai đoạn kiêm cả nghề chạy xe ngựa. Bằng nghị lực thoát nghèo, Nguyễn Văn Hậu quyết "thoát khỏi luỹ tre làng" gây dựng cơ nghiệp.
“Soi” khoi tai san nghin ty cua dai gia Hau “phao
Bị can Nguyễn Văn Hậu (Ảnh: Bộ Công An)  
Năm 2004, Hậu thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, tiền thân là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Phúc Sơn, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng.
Từ đây, Nguyễn Văn Hậu trở thành đại gia nắm khối tài sản nghìn tỷ, nhờ vào việc đưa Phúc Sơn từ một công ty nhỏ trở nên có tiếng trong thị trường bất động sản.
Dần dần, cái tên Hậu "Pháo" hay Hậu "Nổ" được giới bất động sản gắn liền với vị doanh nhân trẻ quê Vĩnh Phúc này, bởi Hậu liên tiếp gây bão dư luận với những dự án mà người khác cho là điên rồ. Ví dụ như dự án 1.500 tỷ đồng xây dựng Nghĩa trang Thiên An Viên (Vĩnh Phúc) mang tầm khu vực.
Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn đạt 7.822 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với thời điểm cuối năm 2016. Trong khi vốn chủ sở hữu chỉ tăng nhẹ từ 1.504,6 tỷ đồng lên 2.001,7 tỷ đồng.
Được biết, ngoài Tập đoàn Phúc Sơn, năm 2018, Nguyễn Văn Hậu còn thành lập Công ty TNHH MTV Khu đô thị Bàu Giang tại Quảng Ngãi. Vốn điều lệ ban đầu của công ty chỉ vỏn vẹn 20 tỷ đồng.
Đến năm 2019, ông Hậu trở thành Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của công ty, đồng thời tăng vốn chủ sở hữu lên 250 tỷ đồng. Cả hai năm 2019 và 2020, Công ty Bàu Giang không thu được đồng nào, báo lỗ lần lượt là 494 triệu đồng và 1 tỷ đồng.
“Soi” khoi tai san nghin ty cua dai gia Hau “phao
 Nguyễn Văn Hậu trước khi bị bắt.
Theo thông tin từ Lao Động, Nguyễn Văn Hậu cũng là người đại diện theo pháp luật của nhiều doanh nghiệp khác với số vốn điều lệ lên đến hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng.
Trong đó có Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Phúc Khánh được thành lập tháng 6.2014 (địa chỉ trụ sở chính tại phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà). Doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó ông Hậu góp 95 tỷ đồng.
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và BĐS Thăng Long do Nguyễn Văn Hậu là Chủ tịch HĐQT. Công ty này được thành lập tháng 5/2017 (địa chỉ trụ sở chính tại xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Tháng 12/2017, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên, thông tin trong cơ cấu cổ đông sáng lập doanh nghiệp cho thấy, "Hậu Pháo" không tham gia góp vốn. Người đại diện pháp luật Công ty cũng nhiều lần thay đổi. Đầu năm 2022, ông Hoàng Quang Hùng trở thành người đại diện pháp luật Công ty, thay thế ông Hậu.
Ông Hậu cũng là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng công nghiệp Phúc Sơn, được thành lập tháng 3/2021, địa chỉ trụ sở chính tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc với số vốn điều lệ 70 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn góp 68 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 97,14% vốn của doanh nghiệp.
Minh Châu (t/h)