“Soi” tình hình Cty CP Tập đoàn Hoa Sen trước lúc Chủ tịch Lê Phước Vũ quy y

Google News

(Kiến Thức) - Có thể nói 2020 là một năm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen trở lại đường đua khi lợi nhuận liên tục tăng và giá cổ phiếu cũng diễn biến tích cực.

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Tôn Hoa Sen, HOSE: HSG) đã công bố thông tin về kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 và quý III niên độ tài chính 2019-2020.
Theo đó, trong tháng 6 Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận 2.121 tỷ đồng doanh thu và 105 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
“Soi” tinh hinh Cty CP Tap doan Hoa Sen truoc luc Chu tich Le Phuoc Vu quy y
 Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục lãi lớn, vượt kế hoạch cả năm. 
Ước tính trong quý III niên độ tài chính 2019-2020, Tập đoàn Hoa Sen đạt hơn 7.228 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 161 tỷ đồng trong quý III của niên độ tài chính này, tăng 91% so với cùng kỳ niên độ tài chính 2018-2019.
Lũy kế 9 tháng đầu của niên độ tài chính 2019-2020 (1/10/2019-30/6/2020), doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Tôn Hoa Sen đạt lần lượt 19.189 tỷ đồng và 689,7 tỷ đồng. So với kế hoạch kinh doanh của cả niên độ tài chính này, Công ty thực hiện được 69% kế hoạch doanh thu và 172% kế hoạch lợi nhuận cả niên độ.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động đến nhiều doanh nghiệp thì việc tăng trưởng lợi nhuận của Tập đoàn Hoa Sen một tín hiệu rất tích cực.
Trên thị trường, cổ phiếu HSG cũng tăng mạnh. Đặc biệt, trong phiên giao dịch 27/5 cổ phiếu HSG vượt mốc 10.000 đồng/cổ phiếu, đánh giá sự trở lại của cổ phiếu HSG.
Tính đến 14h30 chiều 16/7, thị giá cổ phiếu HSG là 11.550 đồng/cổ phiếu.
Tập đoàn Hoa Sen đặt mục tiêu sản lượng năm tài chính 2020 đạt khoảng 1,5 triệu tấn, tăng 5.440 tấn so với năm trước. Trong đó, thành phẩm dự kiến tăng hơn 6.000 tấn, nhưng phụ phẩm giảm khoảng 587 tấn.
Kế hoạch doanh thu thuần cho năm tài chính 2020 dự kiến đạt 28.000 tỷ đồng, giảm khoảng 35 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp dự kiến đạt khoảng 3.400 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế theo mục tiêu đạt khoảng 400 tỷ đồng, tăng 11% so với năm tài chính trước.

Hoàng Minh