Tập đoàn Trung Thuỷ của nhà chồng HH Đặng Thu Thảo từng hợp tác SAGRI bề thế cỡ nào?

Google News

(Kiến Thức) - Tập đoàn Trung Thuỷ được điều hành bởi CEO Nguyễn Trung Tín (chồng của hoa hậu Thu Thảo). Doanh nghiệp này được biết đến với hàng loạt dự án bất động sản trải dài từ Bắc - Nam.
 

Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã bắt tạm giam ông Lê Tấn Hùng (56 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Sagri) sau hơn 1 năm phát hiện nhiều sai phạm xảy ra tại Tổng công ty này trong giai đoạn ông Lê Tấn Hùng điều hành.
Theo cơ quan thanh tra TP HCM, Sagri có nhiều sai phạm trong những dự án đầu tư sử dụng diện tích đất "khủng" nhưng không xin ý kiến của UBND thành phố hoặc chưa được chấp thuận giao đất, chưa thực hiện thủ tục thu hồi đất như: dự án cụm công nghiệp Láng Le - Bàu Cò (Bình Chánh) sử dụng hơn 89 ha đất; hai dự án đầu tư khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 452 ha (xã Phạm Văn Cội, Củ Chi) và 140 ha (xã Phạm Văn Hai, Củ Chi).
Trong đó, đáng lưu ý là những thương vụ hợp tác đầu tư của Sagri có liên quan đến Tập đoàn Trung Thuỷ - một tập đoàn bất động sản có tiếng trên thị trường địa ốc.
Tập đoàn Trung Thủy được điều hành bởi ông Nguyễn Trung Tín. Doanh nhân này chính là chồng của Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo.
Tập đoàn Trung Thủy do bà Dương Thanh Thuỷ (mẹ đẻ CEO Nguyễn Trung Tín) thành lập. Tập đoàn Trung Thuỷ là một nhóm các doanh nghiệp liên quan, trong đó hạt nhân là CTCP tập đoàn Trung Thuỷ.
Tap doan Trung Thuy cua nha chong HH Dang Thu Thao tung hop tac SAGRI be the co nao?
 Tập đoàn Trung Thủy được điều hành bởi CEO Nguyễn Trung Tín. Ảnh: Thuonggiaonline.
Tiền thân của Tập đoàn Trung Thuỷ là doanh nghiệp Mỹ nghệ Miss Áo dài, được thành lập năm 1995, chuyên sản xuất, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ đặc sắc và cung cấp các dịch vụ may đo áo dài với thương hiệu Miss Aodai nổi danh trong và ngoài nước.
Năm 2002, Công ty TNHH Trung Thuỷ được thành lập và đến năm 2003, Trung Thủy trúng thầu khu đất đấu giá công khai quyền sử dụng đất đầu tiên tại TP. HCM, số 22 - 22 Bis Lê Thánh Tôn, quận 1.
Ngày 23/6/2008 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Công ty TNHH Trung Thủy chuyển mình chính thức trở thành Công ty Cổ phần Trung Thủy (TTG) − tập đoàn đa ngành chuyên đầu tư, khai khác, quản lý bất động sản, dịch vụ spa cao cấp, nhà hàng, khách sạn, trạm dừng với các dự án và chi nhánh trải dài từ Bắc chí Nam.
Tap doan Trung Thuy cua nha chong HH Dang Thu Thao tung hop tac SAGRI be the co nao?-Hinh-2
 Dự án Lancaster Nam O Resort tại Đà Nẵng của Tập đoàn Trung Thủy có tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng. Ảnh: Intrenet.
Các dự án của Trung Thủy đã được triển khai đồng loạt bao gồm: Khu căn hộ cao cấp The Lancaster Hà Nội (20 Phố Núi Trúc, Q.Ba Đình, Hà Nội); Khu Du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy tại ấp Bình Hải, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (diện tích 100 ha); Khu du lịch Nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy tại Bình Thuận, Khu du lịch Nghỉ dưỡng Trung Thủy (Đà Lạt), Khu căn hộ cao cấp – văn phòng – trung tâm thương mại (quận 1, TP. HCM), Khu du lịch Lancaster Nam O Resort tại Đà Nẵng có tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng.
Cùng với đó, Trung Thủy Group còn đầu tư thực hiện Trạm dừng chân Mêkông lừng danh tại miền Tây và Dự án Trạm dừng chân Hải Vân, cách đường hầm Hải Vân 3km với diện tích giai đoạn 1 là 3ha.

Video: ‘Lương duyên’ giữa Tập đoàn Trung Thủy và Tổng công ty SAGRI cuar trùm Lê Tấn Hùng. Nguồn: Tinnong24h.

Vừa qua, Tập đoàn Trung Thủy còn gây ồn ảo với nhiều thương vụ hợp tác đầu tư cùng Tổng công ty Nông Nghiệp Sài Gòn (Sagri) dưới thời ông Lê Tấn Hùng. Theo đó, Trung Thủy đã thâu tóm được nhiều đất vàng từ mối quan hệ hợp tác này.
Theo Dân Việt, một trong những thương vụ đáng chú ý mà Kiểm toán nhà nước chỉ ra sai phạm tại Văn bản số 386/TB-KTNN ngày 15/8/2018, đó là việc thành lập pháp nhân mới công ty TNHH Nông nghiệp Trung Thuỷ Sagri để thực hiện Dự án nông nghiệp công nghệ cao ở Củ Chi, với tổng diện tích đất 650ha và tổng mức đầu tư 820 tỷ đồng. Công ty này có vốn điều lệ 164 tỷ đồng, trong đó Trung Thuỷ góp 104,96 tỷ đồng tương đương 64% vốn điều lệ, Sagri góp 59 tỷ đồng tương ứng 36%. Theo thoả thuận, Trung Thuỷ cho Sagri vay toàn bộ số tiền góp vốn mà không tính lãi trong 3 năm kể từ ngày thành lập công ty.
Bên cạnh đó, bằng việc hợp tác với Sagri, Trung Thuỷ đã thâu tóm thành công nhiều lô đất vàng tại TP HCM như Dự án cao ốc văn phòng 195 Điện Biên Phủ quận Bình Thạnh được hợp tác vào năm 2016. Thời gian hợp tác là 20 năm.
Hoàng Minh (tổng hợp)