“Thiên hạ đệ nhất” mít mỗi múi nặng 2 lạng, cả quả nặng hơn 40 kg

Google News

Ông Nguyễn Thanh Sơn ở ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách (Bến Tre) là chủ nhân của giống mít nghệ Thanh Sơn...Trái mít nghệ nhà ông Sơn rất khủng, có trái nặng tới 40 ký, múi mít cũng rất khủng, nặng tới 2 lạng 1 múi...

Đây là giống được ông sưu tập, chọn lọc và trồng từ hạt giống mít nghệ địa phương cho có trái to, múi to, ít xơ và đặc biệt rất mau ra trái.

“Thien ha de nhat” mit moi mui nang 2 lang, ca qua nang hon 40 kg
 Cây mít nghệ nhà ông Sơn gần 2 năm tuổi có 4 trái rất bự

Ông Sơn cho hay, ông trồng nhiều mít với các giống khác nhau, một lần thăm vườn tình cờ ông phát hiện có cây mít nghệ cho trái to và múi to khác thường. Biết đây là giống quý, ông đem nhân giống trồng thử ở nơi khác. Đến nay, sau gần 20 tháng trồng mỗi cây đều cho từ 2 - 4 quả, mỗi trái trên 25kg, cá biệt có trái trên 40kg. Khi bổ ra, có múi hơn 200gr...

“Thien ha de nhat” mit moi mui nang 2 lang, ca qua nang hon 40 kg-Hinh-2
 Múi mít nghệ "khủng" nặng 200gr (2 lạng), bóc ra từ 1 trái mít nghệ "khủng" trong vườn nhà ông Sơn.

Theo ông Nguyễn Minh Châu nguyên Viện trưởng Viện Cây ăn quả niền Nam, giống mít nghệ Thanh Sơn cho múi to, thịt dầy, màu vàng nghệ, ngọt thanh. Do độ ngọt không cao nên rất phù hợp làm mít sấy. Đây là một trong những giống mít nội có triển vọng.

Theo Minh Đảm/Nông nghiệp Việt Nam