Top 5 quốc gia có nhiều kim cương nhất thế giới

Google News

Trữ lượng kim cương ở Nga còn nhiều hơn cả 4 quốc gia đứng ngay sau cộng lại.

1. Nga
Top 5 quoc gia co nhieu kim cuong nhat the gioi
 Mỏ kim cương Mir ở phía đông Siberia (Nga). (Ảnh: DM)
Theo dữ liệu trên Statista, Nga là quốc gia có trữ lượng kim cương lớn nhất toàn cầu tính đến năm 2018 với khoảng 650 triệu carat. Năm 2018, Nga khai thác khoảng 19 triệu carat kim cương. Nga đóng góp tới 22% sản lượng kim cương toàn cầu.
2. Cộng hòa Dân chủ Congo
Top 5 quoc gia co nhieu kim cuong nhat the gioi-Hinh-2
Người dân khai thác kim cương thủ công ở Congo. (Ảnh: Time) 
Cộng hòa Dân chủ Congo đứng vị trí thứ 2 với 150 triệu carat kim cương. Dù đóng góp tới 19% sản lượng kim cương toàn cầu song Congo vẫn là một trong những nước nghèo nhất. Congo được nhiều nước giàu có chú ý bởi mỏ nguyên liệu khoáng thô chưa được khai thác tại đây có trị giá hơn 24 tỷ USD.
3. Australia
Vị trí thứ 3 thuộc về Australia với 120 triệu carat. Cùng với Nga, Australia là một trong những nhà sản xuất kim cương lớn nhất thế giới. Australia sản xuất 17 triệu carat kim cương trong năm 2018.
4. Botswana
Top 5 quoc gia co nhieu kim cuong nhat the gioi-Hinh-3
(Ảnh: Printest) 
Với 90 triệu carat, Botswana đứng vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng các nước nhiều kim cương nhất thế giới. Botswana cũng là một trong những đất nước thịnh vượng nhất Châu Phi nhờ vào vị thế đứng đầu các quốc gia xuất khẩu kim cương.
Mỏ khai thác kim cương Jwaneng ở Botswana được cho là lớn nhất thế giới, là một trong những tài sản quan trọng của đất nước này. Mỏ Jwaneng mở cửa từ năm 1982 với sản lượng khai thác khoảng 10,6 triệu carat mỗi năm.
5. Nam Phi
Nam Phi xếp thứ 5 trên thế giới về sản lượng kim cương với 70 triệu carat. Thành phố Kimberley (Nam Phi) nổi tiếng với Big Hole (hố đất nhân tạo sâu nhất thế giới).
Rất nhiều kim cương được tìm thấy tại Kimberley và Big Hole chính là mỏ kim cương lớn nhất với chiều sâu 215 m, nằm ngay giữa trung tâm thành phố.
Theo Bằng Lăng/VTC News